Pochettino thổ lộ nguyện vọng trước khi chết

HLV Mauricio Pochettino khẳng định trước khi từ giã cõi đời, ông muốn trở lại Tottenham một lần nữa và cùng đội bóng đoạt một danh hiệu.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Pochettino đã bị Spurs sa thải không tương dù trước đó nửa năm đã giúp CLB giành vị trí á quân Champions League.

Hiện tại, Pochettino vẫn đang tìm kiếm một CLB mới. Dù vậy, nhà cầm quân người Argentina thừa nhận giấc mơ của ông đã thêm một lần được trở lại dẫn dắt Tottenham và giúp đội bóng tận hưởng cảm giác đoạt danh hiệu.

"Đó là một hành trình kỳ diệu nhưng lại kết thúc theo cách chẳng ai mong muốn. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi, trong trái tim tôi, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa. Kể từ khi tôi rời Tottenham đến nay, tôi vẫn ước mơ một ngày nào đó được trở lại và cố gắng hoàn tất công việc còn dang dở.

Đó là một hành trình tuyệt vời. Chúng tôi đã rất gần tới các danh hiệu, nào là Ngoại hạng Anh rồi Champions League. Nhưng con đường của chúng tôi đã dừng lại. Dĩ nhiên, tôi muốn tiếp tục và tôi rất háo hức cho dự án mới. Thế nhưng, sâu tận đáy lòng, tôi muốn một ngày nào đó được trở lại Tottenham bởi CLB này thật đặc biệt, và các fan cũng vậy.

Có thể là 5 năm hoặc 10 năm nữa. Nhưng trước khi chết, tôi muốn dẫn dắt Tottenham và nếu có thể, đoạt 1 danh hiệu cùng CLB", Pochettino tâm sự.

Pochettino bắt đầu dẫn dắt Tottenham từ năm 2015. Từ chỗ chỉ là một CLB tầm trung, Spurs đã vươn mình mạnh mẽ dưới thời ông thầy 48 tuổi, trở thành gương mặt quen thuộc trong Top 4 cũng như ứng viên thách thức ngôi vô địch.

Thời gian gần đây, Pochettino được cho lọt vào tầm ngắm của Newcastle, đội bóng chuẩn bị 'thay da đổi thịt" dưới thời chủ sở hữu Saudi Arabia giàu có.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/pochettino-tho-lo-nguyen-vong-truoc-khi-chet-2481273/