Pochettino: 'Ở PSG, nhiều cầu thủ muốn là số một'

HLV Mauricio Pochettino thừa nhận ông gặp khó khăn khi phải quản lý một phòng thay đồ có quá nhiều cầu thủ lớn như tại PSG.

 HLV Pochettino không thể dung hòa nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ PSG.

HLV Pochettino không thể dung hòa nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ PSG.

"PSG là trải nghiệm cần thiết, trải nghiệm sống với những ngôi sao lớn và tương tác với họ ở cấp độ hàng đầu", Goal dẫn lời HLV người Argentina. "Thật sự là thử thách khi tự đặt mình vào một tình huống khó khăn, cũng như cố gắng để một CLB đặc biệt như vậy hoạt động trơn tru. Bạn phải liên tục thích nghi vì có quá nhiều cầu thủ lớn trong đội".

Pochettino nhấn mạnh: "Barcelona có Messi hay Real Madrid với Ronaldo là điều may mắn. Nhưng khi bạn mang về quá nhiều ngôi sao, tất cả đều muốn là số một, có thể mâu thuẫn sẽ xuất hiện".

Cựu HLV Tottenham nói thêm: "Sau tất cả, khi bạn ra sân, đó là tập thể của 11 cầu thủ gắn kết với nhau. Tuy nhiên, khi PSG hưởng một quả phạt đền, ai là người đứng ra thực hiện? Đó thậm chí không phải là quyết định của huấn luyện viên".

HLV Pochettino cho rằng PSG sở hữu quá nhiều cái tôi lớn trong đội hình.

Pochettino được bổ nhiệm trở thành HLV trưởng của PSG vào tháng 1/2021 sau khi Thomas Tuchel bị sa thải. Dù vậy, ông chỉ dẫn dắt CLB thủ đô Paris trong khoảng thời gian một năm rưỡi.

Tháng 7/2022, Pochettino rời đội. Cựu HLV Nice, Christophe Galtier, được chọn thay thế. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không hài lòng với thành tích ở mùa 2021/22, dù PSG vô địch Ligue 1. Tại Champions League, "Le Parisien" nhận thất bại trước Real Madrid ngay từ vòng 16 đội.

Sa thải Pochettino nằm trong kế hoạch cải tổ toàn diện của PSG. Đội chủ sân Parc des Princes cũng chia tay Giám đốc Thể thao Leonardo và bổ nhiệm Luis Campos vào vị trí cố vấn.

Sau khi Pochettino ra đi, cùng sự xuất hiện của Galtier trên băng ghế chỉ đạo, theo lời của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, đánh dấu màn khởi đầu của "một kỷ nguyên mới" ở PSG. Cựu HLV Nice phát biểu trong buổi họp báo ra mắt CLB nước Pháp rằng không cầu thủ nào được phép lớn hơn đội bóng.

Những thay đổi do tân HLV Galtier và Giám đốc Điều hành Campos thực hiện bắt đầu hình thành nên một số quy chuẩn mới tại sân Parc des Princes. Đây là điều không tồn tại dưới thời HLV Mauricio Pochettino và Giám đốc Điều hành cũ, ông Leonardo. Thời điểm đó, cầu thủ PSG được cho là có quyền lực lớn trong tay.

Hiện tại, PSG dưới thời HLV Galtier đang chơi tốt. Họ dẫn đầu bảng Ligue 1 với 38 điểm sau 14 trận. Tại Champions League, PSG bước vào vòng 16 đội gặp Bayern Munich. Lionel Messi sau một mùa giải sa sút cũng trở lại với phong độ vốn có. Leo sở hữu 12 bàn và 14 kiến tạo sau 18 trận trên mọi đấu trường.

Những khoảnh khắc bùng nổ của tam tấu PSG ở World Cup Sau những khoảnh khắc bùng nổ ở các kỳ World Cup trước, Messi (Argentina), Neymar (Brazil) và Mbappe (Pháp) đều được đặt rất nhiều kỳ vọng ở giải đấu sắp diễn ra tại Qatar.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pochettino-o-psg-nhieu-cau-thu-muon-la-so-mot-post1374737.html