Pochettino có phải HLV phù hợp với Man United?

HLV Mauricio Pochettino chuộng thứ bóng đá tấn công tổng lực, dồn ép và bóp nghẹt đối thủ trên phương diện sở hữu bóng.

Khi một HLV nhận được lời khen từ Pep Guardiola và Sir Alex Ferguson, đó không thể là kẻ bị bỏ đi. Người đang được nhắc tới là Mauricio Pochettino, chiến lược gia đang nằm trong tầm ngắm của Man United.

Pochettino có thật sự giỏi?

"Tottenham là một đội bóng xuất sắc và có tính cạnh tranh cao. Họ được dẫn dắt bởi một HLV hàng đầu. Choáng ngợp, phi thường, tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi", HLV Guardiola nói về Pochettino vào thời điểm nhà cầm quân người Argentina còn dẫn dắt Tottenham.

Hay như Sir Alex có nhận xét rất đặc biệt về Pochettino. "Southampton là đội bóng chơi hay nhất khi đá tại Old Trafford mùa này", cựu thuyền trưởng người Scotland thốt lên.

Triết lý của Pochettino không phải bước nhảy vọt chiến thuật trong thế giới bóng đá hiện đại. Ông xây dựng lối chơi của một CLB dựa trên những nguyên tắc cơ bản.

Đó là kiểm soát bóng nhiều, kiên nhẫn suốt trận đấu, chuyền có mục đích, phối hợp tốc độ và luôn duy trì cường độ cao trong những pha tấn công. Thỉnh thoảng, đội bóng của Pochettino cũng tỏ ra mạo hiểm, nhưng không hề cẩu thả.

 HLV Pochettino giúp Harry Kane nâng tầm đẳng cấp. Ảnh: Getty.

HLV Pochettino giúp Harry Kane nâng tầm đẳng cấp. Ảnh: Getty.

Trợ lý Jesus Perez của Pochettino tại Tottenham kể với Football.london: "Chúng tôi không bao giờ khuyên một hậu vệ phải tỏ ra cẩn thận với những đường chuyền, hoặc ép buộc anh ta phải làm thế này hoặc thế kia".

"Thay vào đó, chúng tôi muốn anh ta cố gắng đọc tình huống tốt hơn. Và đôi lúc, một cầu thủ phải đưa ra quyết định mạo hiểm, bởi nếu không thì tỷ số có lẽ luôn là 0-0".

Pochettino cũng luôn yêu cầu những cầu thủ tấn công chơi cơ động và sáng tạo. Họ được yêu cầu hoán đổi vị trí liên tục và di chuyển linh hoạt, để mở ra không gian cho những vệ tinh xung quanh. Quan trọng hơn, chiến lược gia người Argentina luôn khuyến khích học trò dứt điểm nhiều.

MEN thống kê Tottenham của Pochettino có trung bình 17 cú sút mỗi trận tại Premier League trong giai đoạn 2016-2018. Họ cũng chỉ đối mặt với trung bình 9,4 pha dứt điểm mỗi trận.

Từ 2016-2018, Tottenham và Man City là hai đội có nhiều cú sút nhất với 1.298 lần. Man United chỉ đứng thứ 6 khi có 1.107 pha dứt điểm.

Lẽ thường, khi một đội bóng dứt điểm liên tục, cơ hội sẽ mở ra và bàn thắng tiềm năng cũng xuất hiện nhiều hơn. Không chỉ Tottenham, Liverpool là một trong những đội bóng lớn áp dụng công thức này.

Ở mùa 2019/20, Liverpool có trung bình 15,4 pha dứt điểm mỗi trận tại Premier League. Họ cũng chỉ để đối thủ thực hiện trung bình 8,9 pha dứt điểm về khung thành mỗi trận.

Tottenham của Pochettino cũng luôn tỏ ra vượt trội về kiểm soát bóng khi đạt tỷ lệ trung bình 60% mỗi trận. Đây là bằng chứng chiến lược gia người Argentina luôn thích dồn ép đối thủ với cường độ mạnh.

Pochettino được cho là cũng rất giỏi trong việc phát triển cầu thủ trẻ. Ông đã giúp lứa Adam Lallana, Luke Shaw và Callum Chambers tiến bộ rất nhiều lúc còn dẫn dắt Southampton.

Đến Tottenham, chiến lược gia người Nam Mỹ lại nâng tầm đẳng cấp cho Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier và Harry Winks. Hiện tại, Kane nằm trong số những trung phong hay nhất thế giới và được định giá trên 100 triệu bảng.

Pochettino cũng không quá quan trọng việc các cầu thủ phạm sai lầm. Ông tin nếu họ (học trò) hành xử đúng mực, quyết tâm cải thiện và nỗ lực nhiều hơn, mọi thứ sẽ được cải thiện.

"Pochettino không dạy cầu thủ. Ông ấy đê xuất cho họ phương pháp để cải thiện. Nếu họ chấp nhận, tất cả sẽ được cải thiện", trợ lý Jesus Perez chia sẻ.

Pochettino không phải HLV kém. Người ta chỉ mặc định ông dở vì chưa giành được danh hiệu nào trong thời gian dẫn dắt Southampton và Tottenham.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa Pochettino thất bại trên đất Anh. Ở mùa 2016/17, Tottenham của chiến lược gia người Argentina từng về nhì tại Premier League và giành được 86 điểm, con số đủ để họ vô địch Premier League 12 lần từ năm 1992.

Tottenham cũng lọt đến trận chung kết Champions League, dù không chi quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ. Truyền thông Anh từng dành rất nhiều lời khen cho nhà cầm quân 48 tuổi nhờ tài thao lược và khả năng phát huy sức mạnh tối đa từ nguồn lực hạn hẹp đang có.

Tương lai HLV Ole Gunnar Solskjaer đang lâm nguy. Ảnh: Getty.

Pochettino có giúp Man United khởi sắc?

ManchesterEverningNews cho biết ban lãnh đạo Man United đã liên hệ với ê-kíp đại diện của HLV Pochettino, người rất hứng thú với việc dẫn dắt "Quỷ đỏ" thành Manchester. Các hãng cá cược cũng đánh giá ông thầy người Argentina là ứng viên nặng ký nhất cho ghế HLV của đội chủ sân Old Trafford.

Về lý thuyết, HLV Pochettino rất phù hợp với Man United. Thế nhưng, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov lại phát đi một thông điệp cảnh báo chiến lược gia 48 tuổi.

"Khi có một HLV mới, chúng ta sẽ được thấy cú hích. Nhưng nhìn chung, thái độ các cầu thủ có thể vẫn như cũ. Mọi chuyện chỉ khởi sắc nếu cả đội thay đổi thái độ", cựu tiền đạo Berbatov, người từng chơi cho Tottenham và Man United, nói.

Hơn nữa, Man United cần hạn chế "sai lầm ngu ngốc" như Paul Pogba từng mắc phải trước Arsenal, hay cách chọn vị trí cẩu thả mà Nemanja Matic từng làm trong trận thua Istanbul Basaksehir thuộc loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League hôm 5/11.

Pochettino có thể là HLV giỏi, nhưng ông không thể xỏ giày ra sân, để rồi trực tiếp sửa chữa những sai lầm mà các cầu thủ gây ra. Như Berbatov đã nói, chính các cầu thủ "Quỷ đỏ" phải tự thay đổi thái độ và tỏ ra nghiêm túc hơn.

Man United không bao giờ thiếu những cầu thủ giỏi. Thế nhưng, họ vẫn cứ lận đận sau thời Sir Alex. Báo giới Anh cho rằng vấn đề cốt lõi của "Quỷ đỏ" nằm ở việc thiếu bản sắc và không có được sự ổn định.

Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa làm được điều này, dẫn đến chiếc ghế HLV của ông lung lay dữ dội. Một thất bại nữa trước Everton vào ngày 7/11 có thể khiến nhà cầm quân người Na Uy "bay ghế", và cờ có thể được trao cho Pochettino.

Man United liệu có khởi sắc hơn dưới sự dẫn dắt của Pochettino? Chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng ít nhất, qua triết lý tấn công mà chiến lược gia người Argentina xây dựng cho Tottenham, "Quỷ đỏ" có thể trình diễn bộ mặt khác hơn rất nhiều.

MU nhận bàn thua khi 10 cầu thủ lên tấn công HLV Ole Solskjaer và các học trò đều tỏ ra thất vọng với cách MU để thủng lưới trong trận thua Istanbul Basaksehir 1-2 ở vòng bảng Champions League rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pochettino-co-phai-hlv-phu-hop-voi-man-united-post1150272.html