Hà Nội đang trong những ngày cao điểm ô nhiễm không khí. Ngày 20/12, chỉ số bụi mịn PM2.5 đo được theo IQAir- kênh thông tin tham khảo chất lượng không khí đã tăng gấp khoảng 16 lần theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Lưu Thanh Chi cho biết, khoảng 58,65% lượng bụi PM2.5 sơ cấp xuất phát từ các nguồn thải trên địa bàn thành phố, phần còn lại chịu tác động từ các tỉnh lân cận và xuyên biên giới.
Nghiên cứu UCLA phát hiện nồng độ PM2.5 tại trạm sạc nhanh ôtô điện ở Mỹ cao hơn cả trạm xăng, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe và cần giải pháp kiểm soát.
Sáng 13/12, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện sương mù dày đặc, phủ trắng từ trung tâm đến vùng ven, khiến tầm nhìn hạn chế.
Từ đầu tháng 12 tới nay, bầu trời Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc dường như chìm trong một màn sương xám đục. Không phải sương mù, mà là bụi mịn và các chất ô nhiễm lơ lửng ngay sát mặt đất.
Quốc hội yêu cầu Hà Nội và TP.HCM thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để khắc phục ô nhiễm không khí, đặt mục tiêu giảm bụi PM2.5 đến năm 2030 và kiểm soát chặt phương tiện gây phát thải.
Quốc hội phấn đấu đến năm 2030, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm giảm khoảng 20% so với mức trung bình năm 2024 tại tất cả các điểm đo của mạng lưới quan trắc chất lượng không khí quốc gia.
Kết quả quan trắc trong tuần đầu tháng 12/2025 cho thấy chất lượng không khí tại Huế ở mức tốt, các chỉ số đều nằm trong ngưỡng an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Hà Nội đang phải đối mặt với trạng thái ô nhiễm không khí nồng độ bụi mịn PM2.5, vượt ngưỡng nguy hại cho sức khỏe trong những ngày gần đây. Trước thực trạng này, cơ quan chuyên môn đã liên tục theo dõi, cập nhật từng chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực.
Sáng 3/12, lớp mù Hà Nội loãng hơn nhờ gió mùa Đông Bắc, nhưng chất lượng không khí vẫn mức đỏ, bụi mịn dày đặc khiến thành phố thuộc nhóm ô nhiễm nhất thế giới.
Chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí từ các đơn vị đo lường chuyên môn. Từ đó, đưa ra các biện pháp phòng tránh an toàn cho bản thân và gia đình, đặc biệt cho người già và trẻ em.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an chỉ đạo CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện làm rơi vãi vật liệu ra đường, quá niên hạn sử dụng, xả khói đen gây ô nhiễm môi trường.
Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các nhà hàng, quán ăn cho phép hút thuốc trong nhà cao gấp 2-3 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo kết quả khảo sát vừa công bố.