Cựu chủ tịch UEFA Platini được thả sau một ngày bị giam

Huyền thoại bóng đá người Pháp đã bị cảnh sát bắt giữ do những sai phạm trong quá trình trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Ông bị giam tại đồn cảnh sát Nanterres, thuộc ngoại ô thủ đô Paris. Sau 15 giờ đồng hồ, phóng viên bắt được cảnh Platini tươi cười rời đồn cảnh sát.

Ngay khi được trả tự do, Platini được vây quanh bởi các phóng viên. Ông nói về lúc bị giam giữ: "Đó là thời gian dài với rất nhiều câu hỏi về Euro 2016, World Cup ở Nga, Qatar, về FIFA".

Luật sư của Platini là William Bourdon nói rằng thân chủ của mình được thả mà không hề bị buộc tội. Trước đó, vị luật sư này cũng khẳng định Platini vô tội trước những cáo buộc về việc gian lận phiếu bầu.

Platini tươi cười sau khi rời đồn cảnh sát. Ảnh: AFP.

Platini tươi cười sau khi rời đồn cảnh sát. Ảnh: AFP.

Bourdon cũng khẳng định ông Platini không hề bị bắt giữ như báo chí đưa tin mà chỉ bị mời về đồn cảnh sát để làm việc. Bên cạnh đó, vị luật sự này cho hay thân chủ hoàn toàn trong sạch và rất tự tin đối mặt với những cáo buộc hướng về phía ông.

Trước đó, ông Michel Platini từng bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong vòng 4 năm, cùng với Sepp Blatter. Năm 2015, ông bị cáo buộc nhận hối lộ khi không thể chứng minh nguồn gốc của khoản thu nhập lên tới gần 2 triệu euro.

Tuy vậy, huyền thoại bóng đá Pháp nói rằng đây là số tiền ông được trả cho công việc cố vấn, nhưng vẫn phải nhận án cấm nói trên.

Về vụ việc World Cup 2022, rất nhiều quan chức của FIFA bị cáo buộc nhận hối lộ để trao quyền tổ chức cho Qatar. Platini là một trong số đó. Tới nay, nhiều người đã bị đình chỉ hoặc bãi nhiệm.

Tiền đạo 12 tuổi cao 1,75 m áp đảo mọi đối thủ trên sân Ibrahima Sow là tài năng triển vọng hàng đầu của câu lạc bộ Sevilla khi cao 1,75 m. Ở sân chơi cho lứa tuổi U12, Sow hoàn toàn áp đảo các đồng nghiệp.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-chu-tich-uefa-platini-duoc-tha-sau-mot-ngay-bi-giam-post958185.html