Platini được dọn đường trở lại bóng đá ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Pháp

Người đứng đầu nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron muốn Michel Platini trở lại bóng đá, cụ thể là ngồi vào ghế chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) thay ông Noel Le Graet.

Trong phiên tòa gần nhất tại Thụy Sĩ liên quan đến bóng đá và bê bối trong ngôi nhà FIFA, cựu chủ tịch UEFA và FIFA là Platini và Sepp Blatter đã được tuyên bố trắng án đồng thời FIFA cũng đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt cấm Platini hoạt động bóng đá.

Huyền thoại Pháp nay đã có thể tự do hoạt động bóng đá và việc đấy lại trùng hợp với Chủ tịch FFF Noel Le Graet vừa bị buộc từ chức do có những phát biểu thiếu chuẩn mực về Zidane khiến nhiều chính khách, các danh thủ và cựu danh thủ Pháp lên tiếng phản đối.

Tổng thống Macron thừa biết tài năng, quản trị bóng đá của Platini và rất muốn huyền thoại Pháp ngồi vào ghế chủ tịch FFF mà ông Noel Le Graet sắp từ chức.

Hình ảnh trên báo Pháp với Tổng thống Macron, Platini và Zidane. Ảnh: GETTY IMAGES

Hình ảnh trên báo Pháp với Tổng thống Macron, Platini và Zidane. Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu Platini ngồi vào ghế chủ tịch FFF thì bóng đá Pháp sẽ có một nhà quản trị tài ba nhưng cũng sẽ có những bất lợi khi những lần ra tòa, Platini đã có những phát biểu xúc phạm FIFA mà cụ thể là Chủ tịch Gianni Infantino như: “FIFA là gia đình lớn được điều hành bởi một nhóm nhỏ người Thụy Sĩ, những tay luật sư thiếu kiến thức về bóng đá”. Thậm chí huyền thoại bóng đá Pháp thường xuyên lên tiếng phê phán Chủ tịch Infantino, ví ông này là một... tay buôn liên tục nghĩ ra nhiều giải và hướng đến World Cup diễn ra hai năm một lần...

Cũng cần biết khi tại vị chủ tịch UEFA, Platini từng tạo ra nhiều dấu ấn trong làng bóng châu Âu và được nhiều giới ủng hộ. Tổng thống Pháp Macron rất ngưỡng mộ tài năng quản trị bóng đá của Platini và ông không muốn nước Pháp bỏ sót một nhân tài giúp bóng đá Pháp phát triển. Tuy nhiên có hai vấn đề lớn trong việc đưa Platini ngồi vào ghế chủ tịch FFF: Một là vị trí chủ tịch FFF đương nhiệm đang bị sức ép buộc phải từ chức và nếu thực sự là có sự can thiệp ngoài bóng đá như bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp đã lên tiếng… thì chắc chắn FIFA sẽ đưa ra án phạt nặng nề với bóng đá Pháp; hai là dù trắng án nhưng Platini cũng bị mất uy tín rất nhiều nên có thể không được lòng và khó thuyết phục một số thành phần trong giới bóng đá Pháp, hơn nữa việc bỏ bóng đá đã lâu sẽ khiến Platini trở lại với những khó khăn nhất định.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/platini-duoc-don-duong-tro-lai-bong-da-ngoi-ghe-chu-tich-ldbd-phap-post716410.html