PLA 'bí mật' tiếp cận đại học phương Tây

Tổng thống Mỹ dọa áp thêm thuế với Trung Quốc

Trong 10 năm qua, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tài trợ cho hơn 2.500 chuyên gia và kỹ sư quân sự du học các trường đại học phương Tây – đặc biệt những nước thuộc liên minh chia sẻ tình báo “Five Eyes” gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand.

Sinh viên Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA. Ảnh: WSJ

Đây là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh để xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện công nghệ quân sự trong nước. Theo Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), số lượng công trình nghiên cứu do chuyên gia PLA công bố với học giả nước ngoài đã tăng gần 8 lần trong giai đoạn 2007-2017. Alex Joske, tác giả báo cáo của ASPI, cho biết các nhà khoa học Trung Quốc tập trung chủ yếu vào những ngành khoa học phức tạp, đặc biệt lĩnh vực mới nổi và công nghệ kép ứng dụng trong dân sự lẫn quân sự như vật lý lượng tử, hệ thống định vị, khoa học máy tính và trí thông minh nhân tạo (AI).

Việc cử cán bộ đến thăm các tổ chức của nhau để cải thiện quan hệ là bình thường trong hoạt động trao đổi quân sự giữa các quốc gia. Nhưng ở đây, phần lớn những nhà khoa học làm việc cho PLA được cử đi dưới lớp vỏ thành viên tổ chức học thuật dân sự. Điều này cho phép họ làm việc với nhiều trường đại học hàng đầu mà không bị ràng buộc về mối liên hệ quân sự của mình.

Báo cáo của ASPI được công bố giữa lúc các nước phương Tây ngày càng quan ngại về việc kiểm soát chuyển giao tiến bộ khoa học, đặc biệt công nghệ kép cho Trung Quốc.

Trong phiên điều trần tuần trước, các quan chức quốc phòng Úc đã đề xuất mở rộng quyền giám sát đối tượng mang hộ chiếu nước ngoài nghiên cứu tại nước này trong bối cảnh nhiều người đang làm việc trong các lĩnh vực ứng dụng kép, bao gồm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện tại, Washington cũng đang triển khai nhiều biện pháp ngăn Bắc Kinh đánh cắp bí mật công nghệ then chốt của doanh nghiệp Mỹ. Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ hạn chế công ty Mỹ kinh doanh với nhà sản xuất chip Trung Quốc Micron Technology Inc vì lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế.

l Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ có “một thỏa thuận lớn” với Trung Quốc về thương mại, song cũng cảnh báo rằng ông sẵn sàng áp đợt thuế quan mới trị giá nhiều tỉ USD lên hàng hóa Trung Quốc nếu không thể đạt được một thỏa thuận.

Phát biểu trong chương trình “The Ingraham Angle” của kênh FOX News ngày 29-10, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt một thỏa thuận lớn với Trung Quốc và nó phải lớn”. Trả lời phỏng vấn hãng tin trên, Tổng thống Trump cho hay ông muốn đạt thỏa thuận ngay lúc này, song phía Trung Quốc chưa sẵn sàng. Mặc dù không nêu rõ chi tiết, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: “Và tôi có gói thuế quan trị giá 267 tỉ USD đang để ngỏ để áp đặt nếu chúng ta không thể đạt thỏa thuận (với Trung Quốc)”.

Trước đó, ngày 29-10, hãng Bloomberg đưa tin Washington đã chuẩn bị công bố gói thuế quan đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ vào đầu tháng 12 tới, nếu các cuộc đàm phán trong tháng tới giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giúp hạ nhiệt cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Cho đến nay, Mỹ đã áp đặt các mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD và Bắc Kinh cũng đáp trả bằng các gói thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ trị giá 110 tỉ USD.

MAI QUYÊN (Theo FT, WSJ)

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/pla-bi-mat-tiep-can-dai-hoc-phuong-tay-a103279.html