Pink và con trai mắc COVID-19: 'Bệnh này nghiêm trọng và có thật'

Siêu sao âm nhạc Pink vừa xác nhận, cô và con trai dương tính với virus SARS-Cov-2 gây dịch COVID-19 trên trang cá nhân.

Cách đây ít giờ, Pink gây bất ngờ khi xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch toàn cầu COVID-19. Con trai của cô, bé Jameson, cũng không may nhiễm bệnh.

Pink và con trai mắc COVID-19 nhưng đã hồi phục.

Pink và con trai mắc COVID-19 nhưng đã hồi phục.

“Hai tuần trước, tôi và con trai 3 tuổi xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. May mắn thay, bác sĩ riêng của gia đình giúp đỡ xét nghiệm và tôi nhận kết quả dương tính. Gia đình tôi luôn ở trong nhà trước đó và chúng tôi tiếp tục làm như vậy trong hai tuần qua theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chỉ vài ngày trước, chúng tôi được kiểm tra lại. May mắn là kết quả âm tính…”, Pink viết trên trang cá nhân.

Tiếp đó, giọng ca “Just Give Me a Reason” bày tỏ sự thất vọng về việc xét nghiệm virus không thể tiến hành rộng rãi hơn cho mọi đối tượng. Cô gọi đó là “sự thất bại” và “trò hề tuyệt đối” của chính quyền.

Được biết, Pink cùng chồng Carey Hart và hai con đang tự cách ly tại ngôi nhà ở Los Angeles Westside, Los Angeles, Califorina, Mỹ.

“Bệnh này nghiêm trọng và có thật. Mọi người cần biết rằng căn bệnh này ảnh hưởng đến người già, người trẻ, người khỏe mạnh và không khỏe mạnh, người giàu và người nghèo, Chúng ta cần được xét nghiệm miễn phí và việc này phải tiến hành rộng khắp hơn để bảo vệ trẻ em, gia đình, bạn bè và cộng đồng”, ngôi sao 7x nhấn mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Pink cam kết quyên góp 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

“Trong nỗ lực hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang chiến đấu ở tuyến đầu mỗi ngày, tôi cam kết quyên góp 500.000 USD cho Quỹ khẩn cấp của Bệnh viện Đại học Temple ở Philadelphia để vinh danh mẹ tôi, Judy Moore – người đã làm việc ở đó 18 năm tại Trung tâm cấy ghép và bệnh lý cơ tim. Ngoài ra, tôi sẽ quyên góp 500.000 USD cho Quỹ Khủng hoảng khẩn cấp COVID-19 của Thị trưởng thành phố Los Angeles.

Cảm ơn tất cả các y bác sĩ của chúng tôi và tất cả những người trên thế giới đang làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ những người thân yêu của chúng tôi. Các bạn là anh hùng của chúng tôi!”, Pink hứa.

Ngoài ra, cô cũng nhắc nhở dân mạng rằng, hai tuần tiếp theo rất quan trọng, mọi người nên ở yên trong nhà.

Theo Hollywood Reporter, kể từ COVID-19 bùng phát đến nay, thế giới có hơn 1 triệu trường hợp nhiễm virus, với hơn 58.000 ca tử vong. Nhiều người mắc bệnh trong số đó là các nghệ sĩ nổi tiếng như Idris Elba, Olga Kurylenko, Tom Hanks và vợ Rita Wilson, Kristofer Hivju…

Pink (SN 1979), tên thật là Alecia Beth Moore, là ca/nhạc sĩ, vũ công kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Pink đã bán được hơn 40 triệu album và 70 triệu đĩa đơn toàn cầu, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất trong lịch sử.

Trong sự nghiệp, cô thắng được ba giải Grammy Award, hai giải Brit Awards và năm giải MTV Video Music Awards, ngoài ra còn có 18 bài hát nằm trong Top 20 của bảng xếp hạng Billboard. Năm 2009, tạp chí Billboard xếp Pink là ca sĩ nhạc pop số một của thập kỉ, và năm 2012 VH1 xếp Pink hạng 10 trong danh sách 100 Phụ Nữ Vĩ Đại Trong Âm nhạc. Năm 2018, Pink được People bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Tú Oanh

Theo Hollywood Reporter, Instagram

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/pink-va-con-trai-mac-covid19-benh-nay-nghiem-trong-va-co-that-1635437.tpo