Pierluigi Collina: VAR đã thành công tại World Cup

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina và các đồng nghiệp của ông tin rằng công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR chính là một thành công lớn tại World Cup 2018.

Sau khi xem xét lại 48 trận đấu tại vòng bảng, ông Collina cho biết đã có 335 sự cố, tương đương với gần 7 sự cố mỗi trận được kiểm tra. Trong đó, đã có 14 lần công nghệ VAR được trọng tài chính trực tiếp sử dụng và 3 lần được thực hiện bởi tổ trọng tài VAR. Theo đó, các trọng tài đã đưa ra các quyết định với tỉ lệ chính xác 95% khi không sử dụng VAR. Con số đó khi có sự hỗ trợ của VAR là 99,3%.

Trong tổng cộng 17 lần công nghệ VAR được sử dụng, có 6 lần các đội bóng được hưởng penalty sau khi trọng tài chính trực tiếp xem lại video, 1 lần khi trọng tài chính tham khảo ý kiến tổ trọng tài VAR, 2 quyết định thổi penalty bị hủy bỏ, hai thẻ đỏ tiềm năng được xác nhận là thẻ vàng và 2 bàn thắng được trao khi quyết định thổi việt vị trước đó là không chính xác.

Ông Collina phát biểu:”Chúng tôi luôn khẳng định rằng VAR không đồng nghĩa với sự hoàn hảo. Nhưng tôi tin các bạn cũng đồng ý với tôi rằng 99,3% cũng rất gần với sự hoàn hảo”.

Sự khác biệt lớn nhất mà người hâm mộ có thể cảm nhận được chính là số pha phạm lỗi trong vòng cấm. Kết thúc vòng bảng World Cup 2010 tại Nam Phi và 2014 tại Brazil, chỉ có 10 quả penalty trong khi con số đó tại Nga là 24. Và trong 24 tình huống thổi phạt 11m đó, có 7 lần là kết quả của công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR.

Văn Bình

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/pierluigi-collina-var-da-thanh-cong-tai-world-cup-320-294837.html