Phút xao lòng khi đi qua ngõ hoa lãng mạn giữa lòng thủ đô

Đi qua ngõ nhỏ đầy hoa và cây này, nhiều người có cảm giác bình yên lạ thường.

Đó là ngõ 2E nằm trên con phố Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây vốn là khu tập thể Vật tư khoa học kỹ thuật. Những người dân sống ở đây bây giờ hầu hết cũng là dân của khu tập thể cũ.

Chỉ cách ngõ 2E vài chục mét là phố Cầu Giấy tấp nập và náo nhiệt. Cũng chính vì thế, bất cứ ai đi qua đây đều cảm thấy bất ngờ và ấn tượng trước hình ảnh những giỏ hoa tươi tắn và cái tên đầy lãng mạn của con ngõ nhỏ.

Khi hỏi về ngõ hoa, người dân ngõ này đều nhắc tới chị Đỗ Thị Bạch Dương - người nảy ra ý tưởng xây dựng ngõ hoa và cũng là người đi đầu trong các công việc mua cây, trồng hoa và chăm sóc hoa hằng ngày.

Chị Dương cho biết, cách đây vài năm, ngõ 2E vẫn còn là một con đường đất, người dân sử dụng bếp than tổ ong đầy ngõ, khu sân chơi ở giữa thì được chia nhỏ, mỗi nhà xới đất trồng một ít rau, gây mất mỹ quan, ô nhiễm bầu không khí và mất vệ sinh. Sau đó, cả ngõ xóm bảo nhau bỏ bếp than tổ ong, làm đường và xây lại khu sân chơi chung.

Là một người yêu cây và hoa, chị Dương mạnh dạn đưa ý tưởng trồng hoa dọc con ngõ nhỏ và được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Chị kể: 'Những bức tranh tường là do một người dân trong ngõ vẽ miễn phí cho. Còn các chậu hoa được mua trong nhiều lần, chứ không phải làm 1 lần là xong. Tôi cùng mấy chị em trong khu tập thể phân công nhau tưới cây hằng ngày'.

Ngõ 2E, phố Dịch Vọng được đặt một cái tên rất lãng mạn là 'Ngõ hoa Dạ yến thảo'

Ngõ 2E, phố Dịch Vọng được đặt một cái tên rất lãng mạn là 'Ngõ hoa Dạ yến thảo'

Bức tranh tường được vẽ ngay lối vào ngõ 2E.

Những giỏ hoa này mới được bổ sung cách đây khoảng 6 tháng

Sở dĩ con ngõ được đặt tên Ngõ hoa Dạ yến thảo là vì ban đầu mọi người có ý tưởng trồng toàn bộ loài hoa này. Nhưng Dạ yến thảo chỉ nở nhiều và đẹp vào mùa xuân nên chị Dương đã bổ sung thêm một số loại hoa mới.

Bức tranh tường vẽ lại con phố 2E - khu tập thể Vật tư khoa học kỹ thuật cũ

Chị Dương cho biết, do thời tiết mùa hè nắng nhiều nên ít loại hoa nở đẹp

Mỗi ngày, các chị em trong ngõ phân công nhau tưới hoa 1-2 lần.

Ý tưởng trồng cây và hoa nhằm mục đích mang lại bầu không khí xanh, sạch cho người dân trong ngõ.

Chị Dương đang chăm sóc những giỏ hoa ngay cạnh nhà.

Khu vực sân chơi chung được chính quyền địa phương đầu tư bộ dụng cụ tập thể dục cho người dân.

Trước cửa nhà, nhiều hộ dân cũng trồng cây và hoa.

Những giàn hoa trên ban công nhà chị Dương

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/phut-xao-long-khi-di-qua-ngo-hoa-lang-man-giua-long-ha-noi-555582.html