'Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập vùng an toàn tại khu vực Manbij của Syria'

Việc hợp tác của hai nước tại Syria được cho là diễn ra bình thường dù phía Mỹ đã có sự thay đổi nhân sự khi Ngoại trưởng Tillerson đã phải rời khỏi nội các nước này.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin, đã thông báo rằng Ankara và Washington sẽ thành lập một "vùng an toàn" xung quanh khu vực Manbij của Syria nếu Mỹ "giữ lời hứa."

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT Haber, ông Kalin nói rằng thỏa thuận này là điều bắt buộc và sự thay đổi vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ không thay đổi thỏa thuận dù có thể trì hoãn trong 1-2 tuần.

Ông Kalin cho biết, Ankara hy vọng sẽ "giải quyết" lực lượng dân quân người Kurd tại Afrin càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định bàn giao khu vực Afrin cho chính phủ Syria sau khi chiến dịch quân sự kết thúc, ông nói thêm.

Vị quan chức này cũng lưu ý rằng lực lượng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang thu thập tin tức về các thành viên của nhóm khủng bố al-Nusra Front tại khu vực Đông Ghouta của Syria.

"Tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) đang làm việc để lần ra các chiến binh thuộc Mặt trận Nusra tại Đông Ghouta của Syria," Ibrahim Kalin phát biểu trên đài phát thanh Thổ Nhĩ Kỳ TRT.

Vị phát ngôn viên nói thêm rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang tổ chức các cuộc hội đàm chính trị sâu rộng để giải quyết tình hình ở Đông Ghouta và vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng ngoại giao Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Astana hôm thứ Sáu này.

Trước đó, vào ngày 20/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch "Cành Olive" nhắm vào lực lượng dân quân người Kurd đang kiểm soát khu vực Afrin, mà Ankara cho là có liên hệ với đảng Lao động người Kurd - tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Sau khi phát động chiến dịch, Ankara cho biết quân đội nước này sẽ mở rộng vùng chiến sự tới thành phố Manbij lân cận, nơi mà Mỹ có khoảng 2.000 binh lính đồn trú tại khu vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã yêu cầu lực lượng quân đội Mỹ rút khỏi Manbij và kêu gọi Washington ngăn cản lực lực lượng dân quân người Kurd (YPG) tái triển khai lực lượng từ Manbij tới Afrin.

Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Trung ương Mỹ, ông Joseph Votel, nói rằng quân đội Mỹ không có ý định rút lui khỏi thành phố này.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Thanh Niên: http://ngaynay.vn/the-gioi/my-va-tho-nhi-ky-se-thiet-lap-vung-an-toan-tai-khu-vuc-manbij-cua-syria-73400.html