Phượt thủ 'dỏm' lãnh 10 năm tù vì cướp giật

Giả phượt thủ, dựng lều bên hồ Tuyền Lâm rồi hành nghề cướp giật tài sản, Nguyễn Đức Vinh bị tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 21.5, TAND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mở phiên toàn xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Vinh (33 tuổi, trú Q.3, TP.HCM) 10 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ cuối tháng 7.2018 đến ngày 15.11.2018, Vinh sử dụng xe máy để thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Đà Lạt với tổng giá trị tài sản cướp được hơn 137,4 triệu đồng. Hầu hết nạn nhân của Vinh đều là phụ nữ và thời gian gây án ngay giữa ban ngày.

Theo Công an TP.Đà Lạt, Vinh có 1 tiền án về tội cướp tài sản và thụ án 6 năm tù giam, ra tù năm 2011. Vinh lên TP.Đà Lạt và dựng lều sống một mình trong khu vực hồ Tuyền Lâm theo kiểu dạng "phượt thủ" và hành nghề cướp giật. Hàng ngày, Vinh chạy xe máy đi lòng vòng các tuyến phố Đà Lạt để tìm "con mồi" sơ hở rồi ra tay.

Gia Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phuot-thu-dom-lanh-10-nam-tu-vi-cuop-giat-1084246.html