'Phượt thủ' đi... cướp giật

Từng có 1 tiền án về tội 'Cướp tài sản' với mức án 6 năm tù giam, ra tù năm 2011 nhưng Nguyễn Đức Vinh (1986, trú P. 14, Q.3, TP Hồ Chi Minh) vẫn không từ bỏ con đường phạm pháp.

Đối tượng Nguyễn Đức Vinh.

10 giờ 20 ngày 15-11, Vinh chạy xe máy vào TP Đà Lạt, khi lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ (đoạn qua P.4) thì thấy vợ chồng bà Hoàng Thị Minh (1956, trú TT Nam Ban, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) chạy xe máy hướng từ TP Đà Lạt về TT Nam Ban, bà Minh ngồi sau ôm túi xách nên y lập tức bám theo. Đến đoạn đường vắng, Vinh áp sát giật túi xách của bà Minh rồi tăng ga bỏ chạy. Biết người bị hại không thể đuổi kịp, hắn chạy vào một con hẻm kiểm tra trong túi xách thấy có 5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 giấy CMND và một ít thuốc tây. Vinh lấy tiền, những vật dụng còn lại hắn bỏ vào túi xách để lại bên đường.

Ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật chiếc túi xách của bà Minh, Vinh tiếp tục đảo quanh một vài con phố, đến một con đường vắng, phát hiện một cô gái treo giỏ xách nhỏ trước xe, Vinh giật chiếc túi xách của cô gái này. Kiểm tra thấy bên trong túi chỉ có 1 bộ quần áo nên Vinh vứt bỏ bộ quần áo, chiếc túi thì giữ lại đeo bên người. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, tại đường Hùng Vương (TP Đà Lạt), Vinh phát hiện em Lương Thị Thanh Dương (2003, trú P.5, TP Đà Lạt) đang cầm điện thoại ngồi ở ghế sau trong xe ô-tô, cửa sổ xe đã hạ xuống. Mặc dù chiếc xe đang chạy, Vinh vẫn liều lĩnh áp sát xe rồi giật chiếc điện thoại của em Dương sau đó bỏ chạy. Sau khi thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, Vinh chạy về lại chiếc lều của mình ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Căn lều và chiếc xe máy là phương tiện gây án của Nguyễn Đức Vinh.

Nhận được tin báo của các bị hại, CATP Đà Lạt đã tung lực lượng truy nóng. Xác định đây có thể là đối tượng gây án lưu động, từ nơi khác đến địa bàn trong chớp nhoáng rồi sẽ đi nên mọi ngả đường ra vào TP Đà Lạt đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đến đầu giờ chiều 15-11, Vinh đã bị bắt khi đang nằm “rung đùi” trong túp lều của hắn. Lực lượng CA đã thu tang vật là 4.290.000 đồng, 1 túi xách nữ, 4 ĐTDĐ cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên người khác. Nguyễn Đức Vinh lập tức được dẫn giải về CATP Đà Lạt để đấu tranh. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vinh thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật trong buổi sáng 15-11. Ngoài ra, trước đó hắn còn thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác cũng trên địa bàn TP Đà Lạt.

Thủ đoạn và hành vi phạm tội manh động và liều lĩnh của Vinh cho thấy, bọn tội phạm không từ mọi thủ đoạn để gây án. Vì thế ngoài việc nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản, mỗi người dân hãy thông tin ngay cho lực lượng CA khi thấy có đối tượng nghi vấn hay bất cứ biểu hiện bất minh nào để bọn tội phạm không còn cơ hội gây án.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198463_-phuot-thu-di-cuop-giat.aspx