Phường Yên Nghĩa (Hà Đông): Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã diễn ra sôi nổi tại 4 tổ trên địa bàn phường Yên Nghĩa (Quận Hà Đông).

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (ảnh Thùy Dương)

Theo báo cáo của đại diện 4 tổ dân phố, với diện tích trên 6ha, 4 tổ dân phố (từ tổ 10 đến tổ 13) của phường Yên Nghĩa thuộc khu vực trung tâm của phường, với 991 hộ, trên 4.000 nhân khẩu; đời sống chính của bà con nhân dân ở đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và trồng các loại cây ăn quả, rau màu; một số hộ buôn bán, kinh doanh dịch vụ nhỏ.

Qua một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, các tổ dân phố đã thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, đặc biệt là toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống của nhân dân trong các tổ không ngừng được nâng lên; đến nay hộ giàu và khá ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 0,032%; hộ cận nghèo còn 0,021%.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân tích cực hưởng ứng, đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của 4 tổ dân phố đều cao, đạt từ 92,34% đến 93,84%. Những năm gần đây, cán bộ và nhân dân trong các tổ dân phố đã vận động xây dựng được nhiều nguồn quỹ có giá trị lớn, đặc biệt là Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 11 của Thành ủy và Chương trình 06 của Quận ủy Hà Đông, trong năm 2018 nhìn chung các tổ dân phố đều thực hiện tốt việc cưới, việc tang.

Tham dự ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế của 4 tổ dân phố trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong các tổ dân phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án 02 của Quận ủy về phát triển thương mại, dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường theo Nghị quyết 05 của Quận ủy, tích cực trồng hoa, cây cảnh tạo môi trường cảnh quan trong các tổ dân phố luôn xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tổ dân phố, phường Yên nghĩa và quận Hà Đông ngày càng phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông thay mặt lãnh đạo quận, tặng 5 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. UBND phường Yên nghĩa biểu dương 11 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

TM

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phuong-yen-nghia-ha-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-do-thi-van-minh-82924.html