Phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội): Chính quyền làm ngơ để mặc sai phạm gia tăng?

Mặc dù báo chí đã phản ánh về những sai phạm tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, nhưng dường như chính quyền địa phương vẫn làm ngơ, để mặc sai phạm gia tăng.

Trước đó, Báo Công lý đã có bài viết phản ánh, sau khi tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, rộng 60m, dài hơn 2km được thông xe thì dải đất còn lại sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên đường thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội xuất hiện nhiều công trình vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường này nhiều nơi được quây tôn rồi chia thành nhiều ô đất để phục vụ cho mục đích kinh doanh như: bãi trông giữ xe, lều lán, hàng quán kinh doanh cây cảnh, sành sứ. Không những thế, lòng đường vỉa hè thì nhếch nhác các loại rác thải… gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Sau khi báo nêu, đến nay những sai phạm này vẫn tồn tại và gia tăng về số lượng cũng như mức độ vi phạm. Mới đây, trên tuyến đường này tiếp tục xuất hiện thêm một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) vi phạm các quy định về đất đai, trật tự xây dựng.

Cơ sở kinh doanh này được gắn biển hiệu Công ty TNHH Cung cấp VLXD Minh Khôi. Sắt, thép được chủ cửa hàng bày tràn ra lòng đường rồi phủ bạt lên phía trên. Một số sắt thép, ống nhựa thì bày vắt ngang qua vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ. Hoạt động kinh doanh, cắt sắt được tiến hành ngay trên vỉa hè khiến người dân trong khu vực bức xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài:

Bãi trông giữ xe với hàng chục xe ô tô các loại được quây tôn kín.

Bãi trông giữ xe với hàng chục xe ô tô các loại được quây tôn kín.

Quán cơm, hàng quán kinh doanh cây cảnh, lều lán rửa xe… vẫn tồn tại sau khi phản ánh.

Mới đây lại xuất hiện thêm cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng gắn biển hiệu Công ty TNHH Cung cấp VLXD Minh Khôi.

Rác thải chất đống lấn chiếm cả lòng đường.

Văn Hoàng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/phuong-xuan-la-tay-ho-ha-noi-chinh-quyen-lam-ngo-de-mac-sai-pham-gia-tang-47438.html