Phường Xuân La 'né' báo chí vụ đường Võ Chí Công bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe?

Phóng viên đã rất nhiều lần liên hệ với UBND phường Xuân La để làm rõ thông tin đường Võ Chí Công bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe nhưng chính quyền nơi đây vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Như Báo Tuổi trẻ Thủ đô phản ánh, thời gian gần đây tại đường Võ Chí Công (hướng Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân) đoạn qua địa phận phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội xuất hiện tình trạng nhiều hàng dài xe ô tô dừng đỗ ngay trên làn đường dành cho xe máy.

Theo tìm hiểu của phóng viên cũng như phản ánh của những người thường xuyên đi qua đoạn đường này cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do các nhà hàng tại đây đã biến làn đường dành cho xe máy thành nơi đỗ xe mỗi khi khách vào ăn, uống.

Hàng dài những xe ô tô dừng đỗ ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ).

Sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận thấy làn đường dành cho xe máy bị “biến” thành nơi đỗ ô tô, nhiều nhất vào mỗi buổi sáng (từ 6h đến 9h). Thời điểm này cũng là lúc khách vào những nhà hàng trên đường Võ Chí Công ăn sáng đông nhất.

Những nhà hàng, quán ăn có lượng ô tô đỗ dưới làn đường dành cho xe máy có thể kể đến như: nhà hàng Hải Ngư Ông, quán phở Bát Đàn, quán Phở Gà Châm…

Hàng dài xe ô tô đỗ dưới lòng đường trước cửa nhà hàng Hải Ngư Ông.

Ghi nhận thực tế tại cung đường này còn cho thấy những nhà hàng, quán ăn còn cử nhân viên bảo vệ đứng xuống lòng đường để ra tín hiệu cho khách đỗ vào làn đường dành cho xe máy mỗi khi khách vào ăn, số lượng xe ô tô nối đuôi nhau đến hàng trăm mét. Điều này gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đứng trước hiện tượng trên, giữa tháng 11/2018, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND phường Xuân La đã làm rõ thông tin. Sau khi đặt lịch, ông Võ Thanh Tùng - Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết đã giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường phối hợp các lực lượng để xử lý những xe ô tô vi phạm trên đường Võ Chí Công, sau đó sẽ thông tin đến phóng viên.

Quán Phở Gà Châm - một trong những quán có nhiều xe ô tô dừng ở dưới lòng đường Võ Chí Công.

Tuy nhiên, đã gần 1 tháng kể từ ngày đặt lịch làm việc với UBND phường Xuân La về sự việc trên, phóng viên vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Phải chăng UBND phường Xuân La đang cố tình “né” báo chí?

Trụ sở UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Ở một diễn biến khác, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, vi phạm an toàn giao thông và vi phạm quy định thu phí, đặc biệt là các điểm trông giữ xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

“Chủ tịch UBND và Trưởng công an các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm trông giữ xe. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn, chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện.

Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu.

Phùng Đô

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phuong-xuan-la-ne-bao-chi-vu-duong-vo-chi-cong-bi-chiem-dung-thanh-bai-do-xe-d2059757.html