Phương Vy lần đầu lên tiếng về gout thời trang bị cho là quê mùa: 'Tôi không thích 'cưa sừng làm nghé''

Đây cũng là lần đầu Phương Vy đáp trả antifan khi bị đánh giá gout ăn mặc 'già nua, kém sang chảnh'.

Kể từ khi làm mẹ, gout thời trang của Phương Vy cũng có bước "chuyển mình" rõ rệt khi từ một cô gái yêu thích đồ hiệu, diện những bộ cánh nóng bỏng sang quý cô thành thị, cổ điển và kín đáo hơn. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này khiến Phương Vy gặp không ít tranh cãi khi một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ trông "già đi, diện đồ quá đơn giản".

Khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân, ít khi Phương Vy nói về gia đình, cũng như những sở thích của bản thân trước công chúng mà thay vào đó, nữ ca sĩ chỉ tập trung giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới.

Phương Vy lần đầu lên tiếng về gout thời trang bị cho là quê mùa:"Tôi không thích 'cưa sừng làm nghé''.

Đáp trả lại những ý kiến trái chiều xoay quanh gout thời trang cổ điển của mình, Phương Vy cho biết: "Giờ Vy đã làm mẹ đối với phong cách ăn mặc thường ngày Vy muốn mình thật thoải mái, khi đi dự tiệc thì quan trọng nhất là thanh lịch và sang trọng. Khi trên sân khấu thì tùy vào ca khúc và không gian mà mình chọn phục trang thích hợp, quan trọng nhất là phải biết mình đang ở đâu, làm việc gì, muốn ấn tượng để lại trong mắt người khác là gì. Vy thì không thích ‘cưa sừng làm nghé’ với những bộ trang phục không đúng lứa tuổi, cũng không thích theo trào lưu hay cố gắng hở hang để tạo sự chú ý".

Bên cạnh đó, Quán quân Thần tượng âm nhạc mùa đầu tiên cũng lý giải về nét đẹp của gout thời trang thập niên 50, 60 của mình. Cô khẳng định: "Nói gout thời trang của Vy già thì Vy hiểu vì Vy rất thích hình mẫu phụ nữ những thập niên 50, 60 nhưng nói Vy quê thì có vẻ người đó nên xem lại khả năng nhận định về thời trang của mình vì style retro thì chưa bao giờ là kém sang và thậm chí đang vô cùng thịnh hành ở thời điểm hiện tại.

Vy muốn mình ăn mặc thật thoải mái trong đời sống hằng ngày vì Vy cũng khá năng động nên không muốn khổ sở vì sự gò bó bởi trang phục trên người, cản trở mình làm việc".

Theo tiết lộ của Phương Vy, ngày trước khi mới bắt đầu con đường ca hát, cô đã có thời gian sưu tập khá nhiều đồ hiệu, thậm chí hầu hết là những món limited. Cô yêu thích đồ hiệu vì kiểu dáng, chất liệu, độ bền và vì giá trị của thương hiệu.

Nhưng bên cạnh đó, nữ ca sĩ nhận thấy những thú vui như: du lịch, lặn biển và leo núi... mang lại nhiều ý nghĩa hơn: "Vy nhận ra nếu phải tiêu tiền thì Vy muốn làm giàu tâm hồn và đời sống mình hơn bằng những chuyến đi, từ đó chỉ những món hàng hiệu thật xứng đáng Vy mới bỏ tiền ra sắm".

Lam Khánh (TH/Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dep/dep-nhu-sao/phuong-vy-lan-dau-len-tieng-ve-gout-thoi-trang-bi-cho-la-que-mua-toi-khong-thich-cua-sung-lam-nghe-241009.htm