Phường Việt Hưng (TP Hạ Long): Lan tỏa các mô hình thiết thực, hiệu quả

Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', những năm qua, Đảng bộ phường Việt Hưng (TP Hạ Long) đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Việt Hưng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy phường, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến các chi bộ trực thuộc và các ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể từ phường đến các khu. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cán bộ công chức, viên chức các nội dung đăng ký làm theo là căn cứ, cơ sở để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Đặc biệt, phường thực hiện mô hình học và làm theo Bác với nội dung xây dựng phong cách, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức phường trong phục vụ nhân dân đảm bảo “Công khai, minh bạch, chính xác, đúng pháp luật. Theo đó, phường đã nghiêm túc quán triệt đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có thái độ hòa nhã, tận tình với công dân khi đến làm việc. Với cách làm này, thời gian qua, ý thức của đội ngũ cán bộ phường được nâng cao, góp phần phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của phường và được người dân, ghi nhận và đánh giá cao.

Ngoài ra, để việc học và làm theo Bác thực sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, phường Việt Hưng đã tích cực tuyên truyền tới người dân trên địa bàn các nội dung trọng tâm của Chỉ thị 05-CT/TW lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại khu phố. Bên cạnh đó, các nội dung học và làm theo Bác được gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, như: Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của thành phố, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển kinh doanh than trái phép, hiến đất làm đường, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa lành mạnh…

Người dân khu 6, phường Việt Hưng phấn khởi khi có con đường mới rộng, đẹp do chính nhân dân trong khu hiến đất mở rộng.

Từ chỉ đạo của Đảng ủy phường, các đoàn thể trong phường cũng linh hoạt triển khai các phong trào thi đua làm theo Bác như Hội Phụ nữ tích cực thực hiện phong trào Ngày chủ nhật vì Hạ Long xanh, Hội Cựu chiến binh phát huy hiệu quả phong trào “Thắp sáng khu phố” và xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu”, Mặt trận Tổ quốc phường vận động người dân thực hiện giải phóng mặt bằng; hiến đất làm đường… Qua đó, người dân trong phường đã tích cực tham gia vào các phong trào, phần việc của phường, khu phố chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Có thể khẳng định, việc học và làm theo Bác thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn phường Việt Hưng. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức được nâng lên; tinh thần trách nhiệm tham gia các nhiệm vụ địa phương của nhân dân ngày một cao hơn… đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-phuong-viet-hung-tp-ha-long-lan-toa-cac-mo-hinh-thiet-thuc-hieu-qua-2407631/