Phường tự in vé số khuyến học dịp Tết: 'Cần dẹp ngay'

Theo ông Hùng, xổ số khuyến học là hoạt động truyền thống được tổ chức vào dịp Tết nhiều năm nay nhằm gây quỹ khuyến học của phường.

Xung quanh những thông tin phường tự in vé số rồi giao chỉ tiêu cho cán bộ, viên chức, ngày 9/2, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng, đây là hành vi trái pháp luật.

"Không bao giờ phường được tự in vé số như thế bởi vé số là 1 ngành kinh doanh có điều kiện, phải được Bộ tài chính cho phép mới được. Bởi vậy, việc phường tự in rồi bán vé số như thế là trái pháp luật, kinh doanh trái phép", luật sư Tám nói.

Theo luật sư Tám, việc phát hành vé số phải đăng ký mẫu mã rồi xin phép Bộ tài chính. Hơn nữa, phải có điều lệ, thể lệ quay thưởng mới được. Phường không phải công ty kinh doanh, càng không phải công ty kinh doanh đặc biệt để kinh doanh xổ số, từ trước đến nay chưa có bất kỳ phường nào được kinh doanh xổ số.

Vé số do phường Thống Nhất phát hành. Ảnh: TNO

"Cần phải dẹp bỏ ngay việc phường tự phát hành vé số, tùy theo tính chất mức độ và có thể phải trả lại tiền cho những người đã mua. Trong trường hợp nghiêm trọng phải khởi tố hình sự. Dù với mục đích là vé số khuyến học thì cũng không được bởi bản thân việc tự phát hành này đã là trái pháp luật. Không chỉ vậy, quỹ khuyến học người ta kêu gọi đóng góp, không cần mua bán gì cả", luật sư Tám cho biết thêm.

Như báo chí đưa tn, trong dịp cận Tết Mậu Tuất năm 2018, trên địa bàn UBND phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã lưu hành tấm vé số “Xổ số khuyến học phường Thống Nhất” do Hội khuyến học của phường phát hành với giá vé 20.000/tờ. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (1 xe máy Vision), 1 giải nhì (1 xe máy Wave Alpha), 2 giải ba (mỗi giải 1 xe đạp điện).

Thời gian mở thưởng vào 17h mùng 6 Tết (tức ngày 21/2/2018). Nơi lĩnh thưởng: trụ sở UBND Phường Thống Nhất.

Một giáo viên tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ), cho biết việc phát hành vé số để gây quỹ khuyến học dịp Tết là hoạt động diễn ra từ nhiều năm nay của phường. Trong dịp này, Hội khuyến học phường đã giao cho trường 1.400 vé nên trường nhận về phát hành vận động giáo viên, học sinh mua để gây quỹ.

“Hiện tại, hầu hết số vé này đã được mua gần hết và hoàn toàn dựa trên tự nguyện, không ép buộc nếu học sinh hay giáo viên nào không mua cũng không sao, quan trọng nhất là việc gây quỹ cho công tác khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học”, giáo viên này cho hay.

Nói về việc này, ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, xổ số khuyến học là hoạt động truyền thống được tổ chức vào dịp Tết nhiều năm nay nhằm gây quỹ khuyến học của phường.

Ông Đinh Quốc Hùng (bìa trái) cho biết, việc phát hành vé số hoàn toàn vì lợi ích chung. Ảnh: Dân việt

Cũng theo ông Hùng, tất cả mọi hoạt động của quỹ Khuyến học đều công khai minh bạch, không hề có tiêu cực. “Mục đích chính của quỹ là để tôn vinh sự hiếu học của con em trên địa bàn”- ông Hùng nhấn mạnh.

Trong đợt xổ số dịp Tết Mậu Tuất này, phường cũng phát hành 10.000 vé; 4 trường tiểu học, mầm non trên địa bàn được giao tiêu thụ gần 4.000 vé, còn lại giao cho khối cán bộ, nhân viên, các đoàn thể của phường, mỗi người nhận tiêu thụ từ 25 - 100 vé…

Ông Hùng thừa nhận phường chưa từng xin phép cơ quan có thẩm quyền nào về hoạt động xổ số.

“Nhiều năm nay, phường chưa nhận được phản ứng không đồng tình của người dân hay học sinh về việc mua vé số này”, ông Hùng nói.

Về việc cấp trên chỉ đạo thu hồi vé, ông Hùng cho biết, hiện tại số vé phát hành đã gần hết nên việc thu hồi sẽ gặp không ít khó khăn và việc thu hồi sẽ diễn ra đến trước ngày 12/2 này.

Ông Bùi Văn Yên, phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk khẳng định, việc Hội khuyến học phường Thống Nhất tự ý phát hành vé số là không đúng quy định. Sở đã nắm được thông tin này và sẽ cho kiểm tra để tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/phuong-tu-in-ve-so-khuyen-hoc-dip-tet-can-dep-ngay-3352630/