Phường Trung Tự nỗ lực phòng chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tap của dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, chính quyền và nhân dân phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đã và đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, ngày 16/1, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Trung Tự ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh và triển khai tới các thành viên ngày 1/2. Đồng thời thành lập 2 tổ cơ động và 9 đội đáp ứng nhanh gồm cán bộ y tế, cán bộ ủy ban, cảnh sát khu vực, tổ đội dân quân, cán bộ cơ sở.

UBND phường tổ chức phối hợp phun hóa chất diệt khuẩn tại các trường học. Tuyên truyền lưu động trong các ngày 1 và 2/2. Đồng thời gửi tờ tuyên truyền tới các tổ dân phố để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh.

Hội Phụ nữ tích cực dọn dẹp rác tại khu vực sân chơi Con Voi

Hội Phụ nữ tích cực dọn dẹp rác tại khu vực sân chơi Con Voi

Bên cạnh đó, UBND phường gửi công văn về công tác phòng chống dịch bệnh tới 14 cơ quan trường học trên địa bàn cho 100% học sinh nghỉ học. Chỉ đạo Trạm y tế chuẩn bị phòng cách ly theo quy định và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch đảm bảo 4 tại chỗ, trực 24/24.

UBND phường cũng chỉ đạo công an phường rà soát số người Trung Quốc trên địa bàn, số người đi du lịch qua vùng dịch trở về trong 14 ngày. Hiện, trên địa bàn không có người Trung Quốc, không có nhóm trẻ tự phát hoạt động.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Chủ tịch UBND phường: "Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng dịch bằng nhiều hình thức phát thanh, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tổ chức hội nghị… Đồng thời tăng cường rà soát nắm bắt tình hình phát hiện cách ly kịp thời người bệnh (nếu có).

Bên cạnh đó, UBND phường tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng dịch. Tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người sẵn sàng ứng phó với tình hình…".

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phuong-trung-tu-no-luc-phong-chong-dich-benh-102991.html