Phương thức, thủ đoạn 'tuồn' ma túy vào Việt Nam

Việt Nam trở thành cung đường, là 1 mắt xích quan trọng trong trong hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng đã dùng những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng, đưa lượng lớn ma túy vào nước ta.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 xe ô tô TOYOTA hiệu Venza màu đen BKS 29A-09629 đang lưu thông từ địa bàn Lào hướng về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có chở theo ma túy. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc các lực lượng Biên Phòng, Hải Quan và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Bộ Công an đã bí mật theo dõi. Khi chiếc xe đi vào luồng nhập cảnh để làm thủ tục thông quan, các lực lượng đã yêu cầu lái xe về trụ sở Biên phòng để tiến hành kiểm tra.

Đấu tranh khai thác, ban đầu lái xe Nguyễn Văn Anh không khai nhận đang vận chuyển ma túy. Chỉ đến khi, các cán bộ, trinh sát của Bộ đội biên phòng dùng máy cắt kim loại cắt gầm của chiếc xe Toyota Venza và phát hiện 55 bánh Heroin, 34 bánh nữa được phát hiện cất giấu trong ốp đỡ ba đờ sốc phía sau xe, 31 bánh được giấu trong ống xả gia cố thêm ở dưới gầm xe. Không thể chối cãi, lái xe khai nhận, đã được đối tượng Nguyễn Quốc Trung, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thuê lái từ Viêng Chăn – Lào vận chuyển về. Ngay trong chiều cùng ngày, các đối tượng Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Duy Quế và Lê Thanh Tập cùng trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An trong đường dây này cũng đã bị bắt giữ.

Không chỉ thực hiện phương án cất giấu ma túy trong xe rồi đi thẳng qua cửa khẩu. Nhiều đối tượng còn tổ chức xé lẻ hàng vượt biên từ Lào sang rồi tập kết ngay tại vùng biên và chuyển lên xe khách để vận chuyển trong nội địa. Qua triệt phá chuyên án số 218 LP ngày 17/2/2019, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã thu giữ được 294kg ma túy đá, 1 xe khách biển số Lào 2654. Điều đó chứng tỏ rằng, các đối tượng buôn bán ma túy đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có tổ chức và mạng lưới điều hành rộng khắp mang tính chất chuyên nghiệp.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2019 trở lại đây, lượng ma túy chuyển qua địa bàn này bị phát hiện và bắt giữ tăng đột biến với 61 đối tượng bị bắt giữ, tang vật là 150 bánh hê rô in, 350kg ma túy đá, gần 700 nghìn viên ma túy tổng hợp. Với địa hình vùng biên phức tạp, hiểm trở và lại là tuyến đường ngắn nhất từ khu vực tam giác vàng về Việt Nam và trung chuyển đi các nơi, thời gian tới Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục là cung đường vàng để các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động.

Kinh tế phát triển, số lượng người và phương tiện qua lại cửa khẩu quốc tế Cầu treo Hà Tĩnh lên đến hàng nghìn lượt mỗi ngày. Cùng với sự giao thương thuận tiện, các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa cũng được đơn giản hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động giao thương giữa 2 nước Việt - Lào. Chính vì vậy, các đối tượng xấu đã lợi dụng khai thác triệt để chủ trương này để biến Việt Nam thành cung đường vàng trong hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phuong-thuc-thu-doan-tuon-ma-tuy-vao-viet-nam