Phường Thiệu Khánh cách ly 13 trường hợp để phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND phường Thiệu Khánh (TP. Thanh Hóa) Lê Tiến Vinh cho biết địa phương vừa tiến hành cách ly 13 người tiếp xúc gần một trường hợp F2 (tiếp xúc với nữ nhân viên tại một khách sạn trên địa bàn Quân Tây Hồ, Hà Nội - nơi chuyên gia người Nhật Bản tử vong do mắc COVID - 19).

Hộ gia đình bà Phạm Thị Na (SN 1971, Phường Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa) được cơ quan chức năng yêu cầu cách ly tại nhà

Ông Vinh cho biết, trước đó bà Ngô Thị Y (SN 1985, quê ở xã Thiệu Toán, Thiệu Hóa) có tiếp xúc gần với Nguyễn Thị Ph (SN 1992, quê ở xã Thiệu Duy, Thiêu Hóa) là nữ nhân viên phục vụ tại một khách sạn đóng trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội - nơi một chuyên gia người Nhật Bản tử vong (có xét nghiệm dương tính với COVID -19).

Trước đó, chiều mùng 3 tết, bà Ngô Thị Y có về nhà bà Nguyễn Thị Tr (SN 1933 ở thôn Dinh Xá, Phường Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa) ăn tết. Tại đây Y tiếp xúc với 41 người, trong đó có 13 người ở phường Thiệu Khánh, còn lại ở phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa và thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn).

Sau khi nhận được tin báo, UBND phường Thiệu Khánh đã báo cáo UBND TP. Thanh Hóa thực hiện cách ly tại nhà đối với 13 trường hợp sinh sống tại phường Thiệu Khánh, số trường hợp còn lại gửi danh sách lên Trung tâm Y tế Thành phố để theo dõi.

UBND phường Thiệu Khánh đã thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà theo quy định, Trạm Y tế phường theo dõi, đo thân nhiệt, báo cáo diễn biến tình hình dịch 24/24h.

Tính đến ngày 17-2, phường Thiệu Khánh có 935 công dân từ các tỉnh, thành khác về địa phương ăn tết, trong đó 868 trường hợp khai báo y tế (51 trường hợp cách ly tại nhà). Riêng 66 trường hợp từ Lào và 1 trường hợp từ Canada về đã thực hiện cách ly tập trung.

Trung Lê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/phuong-thieu-khanh-cach-ly-13-truong-hop-de-phong-chong-dich-covid-19/131776.htm