Phương Thanh: 'Tú Bà là nhân vật đáng thương'

'Chị Chanh' chia sẻ nhiều hơn về vai diễn của mình trong phim điện ảnh 'Kiều' của đạo diễn Mai Thu Huyền.

Những ngày gần đây, “Kiều” - bộ phim lấy cảm hứng từ “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Vì thời lượng phim điện ảnh chỉ có 90 phút nên Kiều xoay quanh giai đoạn Kiều (Trình Mỹ Duyên) bị bán vào lầu xanh. Tại đây, cô gặp gỡ Thúc Sinh (Lê Anh Huy). Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi gặp nhiều trắc trở khi Thúc Sinh đã có vợ là Hoạn Thư (Cao Thái Hà).

Là một trong những diễn viên tham gia dự án, Phương Thanh cho biết, bản thân chị cảm thấy yên tâm sau khi xem xong phim. Nữ ca sĩ cũng đánh giá cao nhan sắc và khả năng nhập vai của bộ 3 diễn viên chính.

Phương Thanh (trái) trong một cảnh quay của “Kiều”.

Phương Thanh (trái) trong một cảnh quay của “Kiều”.

Tú Bà là trải nghiệm mới

- Nhiều người đánh giá vai diễn Tú Bà của Phương Thanh trong “Kiều” có quá ít đất diễn. Cá nhân chị nghĩ sao về điều này?

Với tôi như vậy là đã quá tuyệt vời rồi. Tú Bà là vai diễn nhiều “đất” hơn so với những phim khác của tôi rồi.

Vì đây là phim nói về Kiều và những vai phụ như chúng tôi có vai trò đóng góp để tôn nhân vật đó lên. Phần khác, bản thân Kiều lại có tính cách quá yếu đuối nên cần nhiều đất diễn hơn. Thế nên những vai phụ như tôi chỉ cần vài phân đoạn, vài cảnh đã làm nổi được tính cách lên rồi, diễn nhiều sẽ không tốt.

- Nghe có vẻ như chị sợ vai phụ mà diễn nhiều quá sẽ lấn át vai chính?

Tôi là diễn viên không tham cảnh, vừa đủ là đẹp. Với tôi, các nhân vật xuất hiện vậy là hợp lý. Nếu đạo diễn cho thêm nữa tôi cũng không muốn. Vì có cho nữa thì cũng đâu có để làm gì, diễn nữa thì đường dây khắc họa “Kiều” sẽ bị hỏng, như thế là một thất bại rồi.

- Nhiều người nhận thấy Tú Bà trong phim hiền quá, liệu có phải Phương Thanh cố tình làm nhân vật của mình như vậy?

Vai Tú Bà là trải nghiệm mới, giúp tôi được sống trong con người mới. Tú Bà là người điêu ngoa, xạo mà ngọt ngào và có nội tâm xấu.

Tôi không chú tâm phác họa vẻ ngoài quá hung dữ như mọi người nghĩ về Tú Bà, bởi đó là nhìn nhận sai. Một con người quá ác chẳng cần quát nạt lên làm cái gì mà chỉ cần diễn một ánh mắt hiểm độc, lẳng lơ, đưa người trước, rước người sau mới là diễn.

Vì diễn trên màn ảnh rộng cho mọi người xem mà nếu ánh mắt diễn viên không diễn sẽ vô hồn lắm. Tôi diễn bằng mắt nhiều. NSND Lê Khanh cũng vậy. Đó mới diễn ra được chất điện ảnh.

Nữ ca sĩ tái hiện một Tú Bà rất khác trên màn ảnh rộng.

Diễn xuất theo cảm nhận của bản thân

- Chị nhập vai này ra sao?

Ngày trước, tôi hát trong vũ trường nhiều nên có dịp được thấy, gặp những người làm nghề Tú Bà nhiều lắm. Họ tươi tắn, xinh đẹp, ngọt ngào, vui vẻ vì họ luôn tính lợi ích của họ về tiền, thuận mua vừa bán, còn đẩy người ta đến đường cùng là phải đẩy khéo, còn hung dữ quá thì mất con mồi làm sao mà giữ được khách. Nên khi vào vai Tú Bà tôi diễn theo cảm nhận của chính mình.

- Phải chăng quãng thời gian đi đi hát ở vũ trường, được tiếp xúc với những con người trong môi trường đó giúp chị có những trải nghiệm để làm tốt vai diễn này?

Thật sự phải có trải nghiệm thực tế mới có thể nhập vai tốt nhất. Hồi đóng gái điếm, tôi cũng phải ra ngoài đường quan sát, xem những cô gái làm nghề đó. Khi đóng Tú Bà, tôi nhớ lại những Tú Bà mình đã gặp khi đi hát vũ trường. Đó đều là những Tú Bà đẹp, ngọt ngào, hấp dẫn, lẳng lơ với mục đích lấy tiền của người ta.

Cái bất lợi của tôi khi đóng Tú Bà là mình có nụ cười hơi hiền quá, nghiêm túc và đàng hoàng nên tôi nghĩ ra mình phải cười thành tiếng nhưng không hở miệng. Và con mắt phải liếc qua liếc lại liên tục. Chứ nếu chỉ diễn bằng vẻ ngoài thôi không đủ, nhất là khi tôi đang phải lừa Kiều mà. Tôi ác một cách lộ quá làm sao lừa được nó. Kiều còn là gái đàng hoàng nên phải dùng cách đàng hoàng mới được.

“Chị Chanh” dành lời khen cho bộ đôi diễn viên chính của phim.

Tú Bà là nhân vật đáng thương

- Tú Bà trong phim là một người phụ nữ có tiền, được ăn mặc đẹp, song dường như không hạnh phúc như vẻ ngoài hào nhoáng mà mọi người thấy. Chị nghĩ sao về điều này?

Thực ra những người làm ghề đưa người khác tới đường cùng ấy thì cuộc đời của họ cũng chẳng còn gì đâu. Và ở xã hội này, phụ nữ đáng thương nhiều hơn là nam. Tôi không nói ai xấu, ai tốt hết cả. Đó là nghiệp.

Với tôi, Tú Bà là nhân vật đáng thương. Bởi nếu xét ra, đó là người phụ nữ chỉ đon đả vì tiền thôi nhưng cuối đời chả có gì ngoài những điều xảo quyệt. Cuối cùng hậu vận nó sẽ đi theo cái khởi đầu của mình mà thôi.

- Như chị nói thì phim cũng từ cuộc đời mà ra?

Đối với tôi, phim là phim, đời là đời. Ở ngoài đời là mỗi người một ý, một cách nhìn, một quyết định.

Có thể phim có những bài học có thể đạo diễn, biên kịch sẽ hư cấu lên để cho nhiều người có thể nhìn thấy con đường xấu trong đó, để cho những ai mới vào đời nhìn thấy và có thể tránh đi được.

Phim hướng con người tới sự thoát ra. Như Hoạn Thư cũng là con người đau khổ, đáng thương vì cả đời không chiếm được trái tim Thúc Sinh. Hay như Thúc Sinh phản bội vợ cũng sẽ bị ám ảnh lương tâm cắn rứt cả đời. Còn Thúy Kiều sẽ nhìn thấy sự đau khổ của người thứ ba và cuối cùng không ai thuộc về ai cả, mỗi người có một con đường riêng. Tôi rất thích cái kết đó. Đó là cái kết hợp lý với những hoàn cảnh bi thường ngoài đời.

- Có vẻ như Phương Thanh nói về “Kiều” rất tâm huyết. Cá nhân chị có nhiều đặt kỳ vọng vào doanh thu của phim hay không?

Tôi không đọc “Truyện Kiều” nhiều như mọi người đâu nhưng tôi thích kịch bản phim này nhiều lắm, rất tâm đắc luôn ấy. Tôi thấy, kịch bản của “Kiều” ẩn chứa sự nhân văn nhất định của biên kịch, cho nhân vật một sự giải thoát để tìm lối ra cho mình.

Còn về doanh thu, tôi không dám đặt kỳ vọng vì hiện tại “Bố già” đang quá thành công với con số kỷ lục. Trấn Thành rất giỏi khi chọn dòng phim gia đình, nắm bắt được tâm lý của khán giả nên thành công.

Còn đối với “Kiều” thì khác, “Kiều” kén người xem, cũng có chi phí sản xuất cao nhưng cũng sẽ có những lợi thế riêng.

Với cá nhân tôi, tôi thích hai diễn viên chính lắm, Thúc Sinh với Kiều diễn hay, lên màn hình đẹp nhẹ nhàng đúng kiểu điện ảnh. Còn Hoạn Thư rất sắc sảo mặn mà diễn vai đó quá hợp.

Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/phuong-thanh-tu-ba-la-nhan-vat-dang-thuong-d153027.html