Phương Thanh tiết lộ nhạc sĩ Huy Tuấn từng yêu ca sĩ

Chị Chanh đã gửi gắm vào tiết mục của mình lí do vì sao nhạc sĩ thường yêu ca sĩ và vì sao nhạc sĩ thường sáng tác những ca khúc buồn.

(iHay) Chị Chanh đã gửi gắm vào tiết mục của mình lí do vì sao nhạc sĩ thường yêu ca sĩ và vì sao nhạc sĩ thường sáng tác những ca khúc buồn.

Phương Thanh dàn dựng tiết mục về tình cảm giữa ca sĩ và nhạc sĩ

Tập 4 của chương trình Biệt đội tài năng với chủ đề Hoài niệm đã lên sóng tối 3.7 trên THVL1. Với hai kịch bản được tạo ra bởi diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, đội H5 của đội trưởng Nguyễn Hưng đã có một đêm thi bùng nổ với chiến thắng đầu tiên bằng hai tiết mục Đồi thông hai mộXin thời gian qua mau.

Đội Chanh Chua kể về một Sài Gòn xưa rất tình, rất riêng và rất năng động với tiết mục Sài Gòn của anh và của em. Tuy nghiêm túc trong phần biểu diễn nhưng đội Chanh Chua vẫn không quên hài hước ở bối cảnh với những bảng hiệu tiết lộ nghề nghiệp của các thành viên. Trong khi Tăng Nhật Tuệ cho thuê quần áo thì Hamlet Trương lại bán quán ăn, MiA cắt tóc, Kyo chụp hình còn 1Dee thì mở studio thu âm.

Có lẽ đội trưởng Phương Thanh khá thích thú với những câu chuyện tình tay ba, chính vì vậy trong tiết mục này, đội Chanh Chua lại tiếp tục đem đến cho khán giả mối tình tay ba giữa danh ca Mỹ Á (MiA), đại gia Kyo và chàng nhạc sĩ nghèo 1Dee. Tuy nhiên đến cuối cùng, nàng danh ca Mỹ Á (MiA) đến với đại gia Kyo và bỏ chàng nhạc sĩ nghèo 1Dee bơ vơ một mình.

Chị Chanh tiết lộ giám khảo Huy Tuấn từng yêu một ca sĩ

Chia sẻ về nội dung tiết mục, đội trưởng Phương Thanh cho biết: “Nhạc sĩ thường hay yêu ca sĩ lắm. Nhưng nhạc sĩ thì lại nghèo, còn ca sĩ thì nên lấy những người có điều kiện kinh tế một tí để tốt cho cuộc sống của mình. Chính vì vậy các nhạc sĩ thường cho ra đời những bài hát thật buồn về những mất mát trong tình cảm”. Phương Thanh cũng tiết lộ giám khảo Huy Tuấn đã từng yêu ca sĩ.

Với chiến thắng trong đêm thi, đội trưởng Nguyễn Hưng đã quyết định giữ lại đội hình của đội H5. Trong khi đó mặc dù đội trưởng Nhật Kim Anh và ca sĩ Bằng Cường là hai người bạn rất thân thiết với nhau ngoài đời, nhưng cô vẫn không vị nể tình thân, quyết định loại “cạ cứng” ra khỏi đội của mình. Bằng Cường về đội Phương Thanh, Bảo Uyên về đội Nhật Kim Anh và Tăng Nhật Tuệ về đội Trang Nhung.

Đội Hành Ca mở màn đêm thi bằng tiết mục Liên khúc tình đời kể về cô ca sĩ phòng trà Bảo Uyên bị “dân chơi” Addy Trần quấy rối. Tuy nhiên Bảo Uyên đã được anh trai Võ Minh Lâm và người yêu Ngọc Khanh bảo vệ kịp thời. Thông qua tiết mục này đội trưởng Trang Nhung muốn đề cao tình máu mủ ruột thịt cũng như tình yêu đôi lứa

Đội trưởng Nguyễn Hưng cho rằng nội dung kịch bản tiết mục khá khó hiểu.Trong khi đó, giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Tôi rất thích sự lựa chọn âm nhạc của các bạn và các bạn dựa vào bài hát để làm nên kịch bản riêng cho tiết mục. Nó khá hợp lý”

Nếu đội Hành Ca dựa vào bài hát để làm nên kịch bản thì đội H5 lại dựa vào câu chuyện tình có thật đầy bi ai và cảm động trong Đồi thông hai mộ để lấy đi nước mắt của khán giả. Trong đó Lê Dương Bảo Lâm và Lâm Ngọc Hoa hóa thân thành hai nhân vật chính của câu chuyện, Tronie và Thái Trinh là người dẫn truyện

Nhận xét về tiết mục đội trưởng Nhật Kim Anh đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên nghe Lê Dương Bảo Lâm ca cải lương và cảm thấy tiếc nuối khi đã loại Lâm Ngọc Hoa và Thế Bảo ra khỏi đội của mình. Đội trưởng đội Hương Lúa đánh giá tiết mục của đội H5 đã hoàn toàn thuyết phục mình

Đội Phương Thanh mang đến tiết mục Sài Gòn của anh và của em

Nữ ca sĩ mang chuyện tình tay ba vào tiểu phẩm

Lấy cảm hứng về cuộc đời người nghệ sĩ, đội Hương Lúa kể về câu chuyện của những người nghệ sĩ già tiếc nuối về thời hoàn kim của mình. Trong khi, những người nghệ sĩ già khác tại viện dưỡng lão đều được nhận đi đóng phim thì “người nghệ sĩ già” Tâm Anh phải ở lại viện dưỡng lão vì đôi chân tật nguyền

Giám khảo Huy Tuấn chia sẻ: Chúng tôi ngồi đây xem các bạn diễn, chúng tôi cũng nghĩ về tương lai sau này của mình. Mọi người vẫn nói, cái nghề này nó bạc lắm. Đây thật ra là câu chuyện của tất cả chúng ta, chúng ta cần phải đối diện với nó

Tiết mục thứ hai của đội Hành Ca được dàn dựng dựa trên nỗi niềm của những người con xa xứ, nhớ nhà, nhớ quê hương

Ở tiết mục này giám khảo Huy Tuấn đánh giá kết cấu câu chuyện chặt chẽ, hứng khởi và dễ hiểu hơn tiết mục đầu. Đặc biệt phần âm nhạc khá đặc sắc khi kết hợp giữa nhạc xưa, nhạc nay, nhạc Pháp và nhạc quê hương

Sau khi lấy nước mắt của khán giả ở tiết mục đầu tiên, đội H5 của đội trưởng Nguyễn Hưng lại tiếp tục đem đến tiếng cười ở tiết mục thứ hai Xin thời gian qua mau

Đội trưởng Phương Thanh nhận xét: "Các bạn quá tuyệt vời, rất hay, rất xúc động. Trong khi đó giám khảo Huy Tuấn nhận xét: Các bạn rút ruột, rút gan, các bạn làm mọi thứ hoàn hảo nhất và tôi nghĩ rằng với sự hi sinh vì nghệ thuật của các bạn, các bạn xứng đáng được gọi là Biệt đội tài năng"

Sau khi lấy chồng đại gia ở phần đầu, ở phần hai MiA hóa thân thành người mẹ Việt Nam anh hùng đã mất bốn người con ở chiến trận trong tiết mục Bà mẹ quê

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Một vài phút là rất khó để nói về những điều lớn lao như là sự mất mát trong chiến tranh. Nhưng các bạn vẫn chọn được nhứng tứ rất ngắn gọn mà mang tính biểu trưng rất cao, khiến khán giả xúc động. Tôi nghĩ đây là điểm sáng nhất trong tiết mục của đội Phương Thanh"

Ở tiết mục thứ hai, Đội Hương Lúa thể hai ca khúc Thằng CuộiTôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Để phù hợp với vai diễn trong tiết mục tất cả các thành viên của đội Hương Lúa đã phải “cưa sừng làm nghé” khi để mái ngố, buộc hai sừng và đánh má hồng

Nhận xét về tiết mục, đội trưởng Phương Thanh cho biết: "Các thành viên của đội Hương Lúa đều vẫn giữ được nét ngây thơ, trẻ trung, hồn nhiên của tuổi thơ trong tiết mục"

Minh Nguyễn

Minh Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phuong-thanh-tiet-lo-nhac-si-huy-tuan-tung-yeu-ca-si-719989.html