Phương Tây sai lầm lớn khi 'đi quá xa' trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngay tại Mỹ, có nhiều ý kiến cho rằng phương Tây là tác nhân khiến cuộc khủng hoảng Ukraine ngày một trầm trọng hơn.

Nhà báo- nhà phân tích chính trị người Mỹ Charles Kupchan mới đây có bài viết trên ấn phẩm National Interest (NI) rằng, phương Tây đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong quan hệ với Nga khi can thiệp quá sâu vào cuộc khủng hoảng Ukraine,

Nhà báo- nhà phân tích chính trị người Mỹ Charles Kupchan mới đây có bài viết trên ấn phẩm National Interest (NI) rằng, phương Tây đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong quan hệ với Nga khi can thiệp quá sâu vào cuộc khủng hoảng Ukraine,

Trong những năm gần đây, một số quốc gia từng nằm trong vùng ảnh hưởng của Moskva đã nhận được tư cách thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, đồng thời NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông đến sát biên giới của Liên bang Nga.

Theo nhà báo Charles Kupchan, phương Tây quá bảo thủ khi không lắng nghe những cảnh báo của Moskva về vấn đề gia tăng số lượng thành viên NATO.

“Phương Tây đã mắc phải sai lầm rất lớn khi tiếp tục phớt lờ sự phản đối của Nga đối với việc NATO đang mở rộng, đây là ngọn nguồn của mọi rắc rối hiện nay”, tác giả viết trong bài phân tích trên ấn phẩm Mỹ.

Chuyên gia này nhớ lại sự việc diễn ra vào năm 2008, khi NATO đã phớt lờ ý kiến của Nga và hứa cung cấp tư cách thành viên của Liên minh cho Gruzia cùng với Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Gruzia - ông Mikhail Saakashvili đã phát động một chiến dịch quân sự ở Nam Ossetia, và hành động này buộc Liên bang Nga phải can thiệp. Moskva đã phản ứng ngay lập tức bằng cách giành quyền kiểm soát khu vực bị tấn công bởi Tbilisi.

“Tổng thống Gruzia - ông Saakashvili nghĩ rằng phương Tây sẽ luôn đứng sau lưng mình, nhưng nhà lãnh đạo đã tính toán sai lầm và đi quá xa”, chuyên gia phân tích người Mỹ đánh giá.

Theo cách tương tự trường hợp Gruzia, Mỹ và NATO đã can thiệp rất sâu ở Ukraine

Đặc biệt vào năm 2019, chính quyền Ukraine đã thể hiện nguyện vọng của họ đối với tư cách thành viên NATO bằng hành động ghi vào trong hiến pháp của nước này, một động thái gây lo ngại nghiêm trọng ở Nga.

Tác giả bài viết trên tờ NI cho rằng hành động của Kyiv là quá vội vàng. Ukraine không cần phải chọc tức Nga và đúng ra, họ nên duy trì tình trạng trung lập đã áp dụng sau khi Liên Xô tan rã.

Kết quả là tất cả những điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện tại, vốn là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới trong suốt khoảng thời gian kéo dài 6 tháng qua.

Trong bối cảnh đó, NATO tìm cách tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt và cung cấp vũ khí cho Kyiv, biến cuộc xung đột thành "chiến tranh ủy nhiệm".

Ông Kupchan tin rằng thái độ hiện tại của phương Tây đối với Ukraine là rất rõ, khi Mỹ và các đồng minh công khai đề cập mong muốn đưa Kyiv trở thành thành viên NATO, nhưng thực tế lại chỉ sử dụng Kyiv như "quân cờ" nhằm làm suy yếu nước Nga.

Chuyên gia Charles Kupchan kết luận: “Về cơ bản, Mỹ và các đồng minh của họ - ngay cả khi áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga và gửi vũ khí đến Ukraine, đã cho thấy rằng họ không coi quốc phòng là lợi ích quan trọng".

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-tay-sai-lam-lon-khi-di-qua-xa-trong-cuoc-khung-hoang-ukraine-post515720.antd