Phương Tây lo ngại sự hiện diện các nhóm cực đoan ở Afghanistan

Với sự hiện diện trước đó của thủ lĩnh Al Qaeda, một số nước phương Tây bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự có mặt và hoạt động của các nhóm cực đoan ở Afghanistan

Lực lượng Taliban gác tại thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Taliban gác tại thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, một số nước phương Tây bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện và hoạt động của các nhóm cực đoan ở Afghanistan, đồng thời cho rằng Taliban đã không thực hiện các cam kết chống khủng bố của lực lượng này.

Các Đặc phái viên và đại diện Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức, Italy, Na Uy, Vương quốc Anh và Mỹ tại Afghanistan đã gặp nhau tuần trước.

Các bên đã đưa ra một thông cáo chung ngày 22/9, cho rằng sự hiện diện trước đó của thủ lĩnh Al Qaeda Ayman al-Zawahiri, kẻ vừa bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của Mỹ, cho thấy Taliban đã không giữ cam kết./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phuong-tay-lo-ngai-su-hien-dien-cac-nhom-cuc-doan-o-afghanistan/819791.vnp