Phương Tây hối tiếc chưa kịp lập căn cứ hải quân NATO ở Crimea

Các cường quốc phương Tây lấy làm tiếc vì đã không đủ thời gian để xây dựng căn cứ hải quân của NATO tại Crimea trước năm 2014, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm 28.11 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis.

Ngoại trưởng Nga và Thứ trưởng ngoại giao Nga có những chia sẻ mới xung quanh vấn đề căng thẳng lãnh hải với Ukraina. Ảnh: Tass.

"Tôi được biết, một số đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi lấy làm tiếc khi họ đã thất bại trong việc xây dựng một căn cứ hải quân của NATO ở Crimea" – Tass dẫn lời ông Lavrov. Cũng trong phát biểu, ngoại trưởng Nga khẳng định, eo biển Kerch là một phần lãnh hải của Nga.

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraina đang dâng cao sau khi Nga tịch thu 3 tàu và bắt giữ các quân nhân Ukraina tại vùng biển này hôm 25.11.

Cũng đề cập tới eo biển Kerch, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko lưu ý, lưu thông qua eo biển Kerch sẽ tiếp tục nhưng các quy tắc phải được tuân thủ.

"Có những quy tắc nhất định, đặc biệt liên quan đến điều kiện thời tiết và đặc điểm của đáy biển. Mọi người, trong đó có cả giới chức Ukraina, đều nhận thức rõ điều đó" - ông Alexander Grushko chia sẻ với báo giới tại Berlin hôm 28.11.

Nhà ngoại giao Nga chỉ ra rằng trong tháng 9, có 3 tàu hải quân Ukraina đã đi qua eo biển này mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

"Những quy tắc phải được tuân thủ và lưu thông hàng hải sẽ tiếp tục không bị gián đoạn" - ông Grushko nhấn mạnh.

Đề cập tới sự cố gần đây tại eo biển Kerch, Thứ trưởng ngoại giao Nga hi vọng "các đối tác và đồng nghiệp của chúng tôi sẽ cân nhắc các dữ kiện thực tế thay vì áp dụng cách tiếp cận ý thức hệ".

Thứ trưởng ngoại giao Nga cũng nhận định "tất cả mọi người quan ngại căng thẳng có thể leo thang" nhưng nhiều tín hiệu khác đã chứng minh rằng "cộng đồng phương Tây không muốn" điều đó.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/phuong-tay-hoi-tiec-chua-kip-lap-can-cu-hai-quan-nato-o-crimea-643822.ldo