Phương Tây ganh tị với tầm ảnh hưởng của Nga tại châu Phi

Ông Andrei Kemarskiy lưu ý rằng vai trò ngày càng lớn của Nga tại Cộng hòa Trung Phi đã gây ra 'quan ngại và ganh tị' tại Pháp và các nước phương Tây mà đã có sức ảnh hưởng truyền thống tại đây.

Ông Andrei Kemarskiy, Vụ trưởng Vụ châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Nga. (Nguồn: rambler.ru)

AP đưa tin, một nhà ngoại giao cấp cao Nga cho rằng phương Tây đã "ganh tị" vì ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga tại Cộng hòa Trung Phi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hãng thông tấn RIA Novosti được công bố ngày 18/12, ông Andrei Kemarskiy, Vụ trưởng Vụ châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moskva đã tìm cách giúp tìm ra một giải pháp chính trị tại Cộng hòa Trung Phi và tăng cường năng lực quân đội của nước này.

Quan chức cấp cao này đã lưu ý rằng vai trò ngày càng lớn của Nga tại đất nước này đã gây ra "quan ngại và ganh tị" tại Pháp và các nước phương Tây mà đã có sức ảnh hưởng truyền thống tại đây.

Ông Kemarrskiy cho biết Moskva cũng sẽ mở rộng những liên lạc quân sự với các nước châu Phi khác và Nga có thể cân nhắc đóng góp những nỗ lực với Trung Quốc, vốn đã mở rộng ảnh hưởng tại Lục địa Đen./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phuong-tay-ganh-ti-voi-tam-anh-huong-cua-nga-tai-chau-phi/542775.vnp