Phương Tây đẩy mạnh trừng phạt Iran, khuyến cáo công dân đi lại

Cùng với Mỹ, hôm qua (7/10), Canada ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong đó đáng chú ý là việc hơn 10.000 thành viên cấp cao của Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Các nước phương Tây khác khuyến cáo công dân rời Iran và tránh đi lại tới quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh các cuộc biểu tình “phức tạp” đang xảy ra tại đây.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua (7/10) thông báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt “quy mô nhất” nhằm vào Iran – rằng nước này sẽ cấm các lãnh đạo cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhập cảnh vào Canada. Mục đích nhằm phản ứng lại hành vi của giới chức Iran mà Canada cho là “chưa đúng mực” với phụ nữ. Đặc biệt là sau cái chết “gây tranh cãi” của cô gái Mahsa Amini 22 tuổi bị cảnh sát đạo Hồi giam giữ vì lý do trang phục không đúng chuẩn mực – vốn đang gây ra làn sóng biểu tình “phức tạp” tại Iran.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland, các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa: “Hơn 10.000 thành viên cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ bị cấm đặt chân đến Canada. Bất kỳ ai trong danh sách này sẽ bị trừng phạt và cấm kinh doanh hoặc cất giấu tài sản của họ tại đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ tăng cường trấn áp hoạt động rửa tiền của Iran tại Canada. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các giao dịch tài chính với Iran có liên quan đến lực lượng Vệ binh và các tổ chức ủy quyền của họ”.

Trước đó 1 ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ Truyền thông và Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát mạng Iran, cùng với 4 quan chức thuộc các cơ quan an ninh của quốc gia Hồi giáo này. Quyết định của Mỹ nhằm phản ứng lại việc Iran cắt đường truyền Internet và các hoạt động mà Mỹ cho là “trấn áp người biểu tình” của Iran.

Nghị viện châu Âu cũng vừa ra Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên gia tăng áp lực trừng phạt Iran với cùng lý do của Mỹ và Canada.

Trước các cuộc biểu tình “phức tạp” đang xảy ra tại Iran, Pháp và Hà Lan kêu gọi công dân rời khỏi Iran càng sớm càng tốt, khuyến cáo công dân không nên đến Iran thời điểm này do lo sợ họ có thể bị giam giữ một cách tùy tiện.

Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Canada. Theo giới phân tích, do các quan chức Iran bị trừng phạt thường ít liên quan đến yếu tố nước ngoài, nên hiệu quả của các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ là không cao. Còn trước lời kêu gọi trừng phạt của EU, Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích Nghị quyết của Nghị viện châu Âu là “viển vông” và không có cơ sở; thúc đẩy, kích động biểu tình bạo động tại Iran, ngăn cản các hành động hợp pháp của Iran chống lại các hành vi phá hoại tài sản công có tổ chức của một bộ phận người. Nếu các lệnh trừng phạt được đưa ra, Iran sẽ sớm có hành động đáp trả tương xứng với EU.

Về tình hình nội bộ, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, một cuộc điều tra toàn diện về cái chết của cô gái Mahsa Amini vừa mới hoàn thành. Cơ quan pháp y xác nhận cô gái này không tử vong do hành vi tra tấn mà do các bệnh lý nền và thể trạng sức khỏe yếu của cô này. Trước đó, giới chức Iran cũng đã bác bỏ lực lượng có hành vi tra tấn cô gái này, đồng thời cảnh báo các phần tử nước ngoài đang kích động biểu tình trong nước.

Một tuần trước, Bộ Tình báo Iran cho biết họ đã bắt giữ 9 công dân nước ngoài từ Đức, Ba Lan, Italy, Pháp, Hà Lan và Thụy Điển, cùng với 256 thành viên của các nhóm khủng bố chống Iran ở nước ngoài./.

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phuong-tay-day-manh-trung-phat-iran-khuyen-cao-cong-dan-di-lai-post975980.vov