Phương Tây có thể đã lập mưu dựng lên màn kịch khiêu khích giữa Ukraine và Nga?

Phía Nga cho biết, vụ va chạm trên biển vừa qua là một kế hoạch đã chuẩn bị từ trước mà phương Tây có thể là người giật dây.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Các đối tác phương Tây có thể đã biết trước về sự khiêu khích của Ukraine ở eo biển Kerch hoặc thậm chí tham gia vào việc lên kế hoạch, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 28/11.

"Đây là một sự khiêu khích có chủ ý mà trong đó một số đối tác phương Tây của chúng tôi ít nhất đã biết trước hoặc thậm chí là tham gia vào việc lập kế hoạch. Tất cả điều này không phải là ngẫu nhiên", bà Zakharova nói trên Channel One.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga thêm rằng, điều này đã được chứng minh bằng các đánh giá của các chính trị gia phương Tây và bởi chiến dịch thông tin được đưa ra trên phương tiện truyền thông phương Tây.

Hôm 25/11, các tàu pháo Berdyansk và Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của Ukraine bị Nga bắt giữ với cáo buộc vượt qua biên giới hàng hải nước này. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các tàu của Ukraine chạy về phía eo biển Kerch, một lối vào biển Azov và bị Nga bắt giữ sau khi bỏ qua yêu cầu dừng lại.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng vụ việc dường như là một sự khiêu khích được chuẩn bị từ trước và là một cái cớ để áp đặt tình trạng thiết quân luật ở Ukraine.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phuong-tay-co-the-da-lap-muu-dung-len-man-kich-khieu-khich-giua-ukraine-va-nga-a412716.html