Phương Tây cố cản trở Nord Stream-2, Nga mong EU giữ tín

Thứ trưởng Ngoại giao Nga hy vọng sự hợp tác của phương Tây với dự án lành mạnh Nord Stream-2.

Hôm 2/4, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko đã lên tiếng bình luận về những thông tin được ông Andrei Minin, Giám đốc Chi nhánh của công ty điều hành dự án đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Đức, Nord Stream-2 AG cho rằng có một kế hoạch từ các nước phương Tây để cản trở tiến độ thi công của Nord Stream-2.

Clip máy bay, tàu chiến di chuyển rất gần công trình thi công Nord Stream-2:

Thứ trưởng Nga đã bày tỏ niềm tin chắc chắn về khả năng dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021 và là một biểu tượng của sự hợp tác năng lượng lành mạnh giữa Nga và EU trong nhiều năm tới.

"Chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng dự án sẽ hoàn thành và vẫn là biểu tượng của sự hợp tác năng lượng lành mạnh giữa Nga và các nước EU trong nhiều năm" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định.

Thái độ lạc quan và bày tỏ sự tin tưởng của nhà ngoại giao Nga cho thấy sự tín trọng đối tác từ Moscow.

Cho đến nay, khi khối châu Âu vẫn mâu thuẫn về sự ủng hộ dự án Nord Stream-2, công trình này vẫn đang được thi công và được Berlin ủng hộ nhiệt liệt. Trong khi đó, các nước Đông Âu ủng họ sự nhiệt thành của Mỹ cho thấy họ sẵn sàng ngăn chặn dự án bằng các lệnh trừng phạt, thậm chí ngăn chặn dự án bằng các biện pháp kỹ thuật.

Theo lời vị Giám đốc Chi nhánh của Công ty điều hành dự án Nord Stream-2, công trường thi công dự án trên vùng biển Đan Mạch đang gặp phải những "vị khách không mời". Tàu chiến quân sự, máy bay và trực thăng, các tàu dân sự của nước ngoài đang đi chuyển rất gần khu vực thi công.

Công trình đặt đường ống dưới đáy biển đòi hỏi có không gian bán kính 2,4km để thực hiện hoạt động lắp đặt. Tuy nhiên, phạm vi của các tàu này đã đi tới rất gần, chỉ hơn 1km.

Tàu hải quân Ba Lan hoạt động gần nơi thi công Nord Stream-2.

Tàu hải quân Ba Lan hoạt động gần nơi thi công Nord Stream-2.

Ông Minin cũng lưu ý rằng một máy bay chống tàu ngầm của Ba Lan thường xuyên bay vòng quanh khu vực ở độ cao thấp. Một tàu ngầm không xác định đã đi qua nơi neo đậu của tàu Fortuna, mang đến mối nguy về việc mất an toàn đối với con tàu. Những tuần gần đây các công nhân tại công trường cũng nhìn thấy tàu cá đi vào khu vực bảo vệ công trình. Tàu cá Ba Lan SWI-106 đã nhiều lần tìm cách tiếp cận con tàu.

Theo ông Minin, vào ngày 29/3, một tàu Hải quân Ba Lan mang số hiệu chiến thuật 823 (ORP Kraków) đã di chuyển xung quanh tàu Fortuna. Trong tình huống này, tàu hỗ trợ Spasuszek Karew buộc phải đi theo hướng song song trong khi giám sát tàu chiến.

Ông Andreai Minin nói: “Chúng tôi đang nói về các hành động khiêu khích được lên kế hoạch và chuẩn bị rõ ràng, cả với việc sử dụng tàu cá và tàu chiến, tàu ngầm và máy bay để cản trở dự án kinh tế. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên và chưa từng có tiền lệ của loại hình này trong lịch sử."

Clip tàu cá tiếp cận rất gần nơi tàu Fortuna thả neo, ảnh hưởng an toàn:

Dự án Nord Stream-2 được coi là vấn đề tranh cãi lớn nhất và duy nhất giữa Đức và chính quyền mới của ông Joe Biden. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cố gắng gửi đi thông điệp cho thấy lập trường không thay đổi của Mỹ về dự án "tồi" này. Tuy nhiên, ông Blinken thất bại trong nỗ lực kêu gọi tuyên bố chung của NATO liên quan đến dự án.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, trong NATO không có quan điểm thống nhất về đường ống Nord Stream-2, nhưng liên minh ủng hộ việc tăng cường an ninh năng lượng của mình bằng cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng.

Các đồng minh NATO có quan điểm khác nhau về dự án Nord Stream-2. Không chỉ Mỹ, một số đồng minh khác cũng chỉ trích, tuy nhiên có những đồng minh có quan điểm ngược lại. Vì NATO đưa ra quyết định chung nên đã không phát triển được quan điểm đối với Nord Stream-2. Chúng tôi tập trung vào cách có thể tăng cường đa dạng hóa nguồn cung cấp và làm thế nào để đáp ứng những thách thức về an ninh năng lượng” - ông Stoltenberg nói sau ngày đầu tiên của cuộc họp Hội đồng NATO ở cấp các Ngoại trưởng.

Với tuyên bố từ Tổng Thư ký NATO, dường như Mỹ sẽ không dễ dàng có được tham vọng lôi kéo sự ủng hộ của châu Âu để ngăn chặn ủng hộ dự án. Song với Ba Lan, họ đã thể hiện thái độ đơn phương chống lại nỗ lực của Nga.

Mới đây, Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan Grzegorz Witkowski, nước này đã thu hồi đăng ký của hai tàu treo cờ Ba Lan vì bị phát hiện đang giúp Nga xây dựng dự án Nord Stream-2. Hai tàu Krebs Geo và Krebs Jet thuộc sở hữu của một chủ tàu người Đức, nhưng ra khơi dưới cờ Ba Lan. Họ được đăng ký với Phòng Hàng hải ở thành phố Gdansk. Ông Witkowski cho biết, các tàu này không hợp lệ và họ sẽ bị coi là những người vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt đối với dự án của Nga.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phuong-tay-co-can-tro-nord-stream-2-nga-mong-eu-giu-tin-3430046/