Phương Tây cáo buộc vụ 'tấn công hóa học' ở Syria từ xa?

Truyền thông phương Tây kết luận về một vụ tấn công hóa học bị cáo buộc ở Syria khi họ chưa hề tới Douma?

Hình ảnh của nận nhân được cho là sau vụ tấn công vũ khí hóa học bị cáo buộc ở Douma ngày 7/4

Sự việc có hay không vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma (Đông Ghouta, Syria) đã trở thành tâm điểm suốt 3 tuần qua và vẫn đang đứng trước viễn cảnh bế tắc, vì các bên ngay từ đầu đã không tin nhau.

Cựu nghị sĩ người Anh George Galloway nói với RT rằng, các nhà báo phương Tây đã đưa ra kết luận về một vụ tấn công hóa học bị cáo buộc ở Syria một cách vội vàng trong khi đó bỏ qua những kết luật điều tra của một phóng viên thực sự đã tới thị trấn này.

Ông Galloway chỉ ra rằng, các phương tiện truyền thông và các chính trị gia phương Tây đã nhanh chóng cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad thực hiện một cuộc tấn công hóa học bị cáo buộc ở Douma, trong khi họ chưa từng đến gần Douma, cũng không biết tiếng Arab, hay thậm chí chưa bao giờ nghe nói về Douma cho đến khi nơi này trở thành một khu vực chiến tranh.

Syria trở thành một chiến trường ác liệt trong suốt hơn 7 năm qua

Cựu nghị sĩ tiếp tục nói rằng các nhà báo này đang bỏ qua sự hiểu biết sâu sắc từ các phóng viên đã thực sự đến hiện trường, trong đó có phóng viên Robert Fisk của tờ The Independent (Anh).

Phóng viên Fish đã tới thị trấn Douma, nói chuyện với người dân và tìm được câu trả lời rằng, không có vụ tấn công hóa học nào ở Douma.

Một số phóng viên khác của các hãng tin uy tín khác như Intercept (Mỹ), CBS News (Mỹ), Guardian (Anh), TV4 (Thụy Điển)... cũng tới Douma để thực hiện các bài điều tra đặc biệt.

Bên cạnh đó, đội điều tra Bellingcat của website chuyên phóng sự điều tra độc lập Bellingcat, từng điều tra vụ MH17 và tình hình Ukraine, cũng đi tìm kiếm sự thật ở Syria.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây nghĩ rằng Nga và Syria đã thao túng câu chuyện này.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phuong-tay-cao-buoc-vu-tan-cong-hoa-hoc-o-syria-tu-xa-d254066.html