Phương Tây bắt tay cấm vận Nga

Canada, Mỹ và EU ngày 16.3 áp đặt lệnh trừng phạt mới lên hàng loạt cá nhân và tổ chức của Nga liên quan đến vụ đụng độ tàu chiến Nga và Ukraine ở eo biển Kerch hồi tháng 11.2018.

Tàu hải quân Ukraine bị Nga neo giữ tại Crimea - Ảnh: Reuters

Khi đó, Nga bắt giữ 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ Ukraine với cáo buộc xâm phạm lãnh hải trong khi Kiev tố Moscow ngăn chặn các tàu đi vào biển Azov và khiêu khích trước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố nước này và các đồng minh sẽ không để Nga tiếp tục “hành động gây hấn” chống lại Ukraine mà không bị ngăn cản. Các nước phương Tây cũng lặp lại yêu cầu Nga thả nhóm thủy thủ Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của EU nhưng không nêu rõ chi tiết và cũng chưa nhắc đến lệnh trừng phạt của Canada và Mỹ.

[VIDEO] Tổng thư ký NATO lo hiệp ước hạt nhân lâm nguy, kêu gọi Nga tuân thủ

Tâm Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phuong-tay-bat-tay-cam-van-nga-1061410.html