Phương Tây 'á khẩu' khi ông Putin thắng cử

Phương Tây không hiểu tâm lý người Nga. Không có động cơ nào đủ sức huy động cử tri Nga bằng mối đe dọa toàn diện hay sức ép từ phương Tây.

Nga nói thẳng

Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm sau khi giành được số phiếu bầu áp đảo 76,66% so với 7 ứng cử viên khác.

Điều đáng nói là những nỗ lực gây áp lực của phương Tây đối với cuộc bầu cử này đã góp phần "trợ giúp" ông Putin, người đã chèo lái một cường quốc với 145 triệu dân và một lãnh thổ rộng nhất thế giới từ 18 năm qua với tư cách khi là Tổng thống, lúc là Thủ tướng.

Ông Putin đã tái đắc cử Tổng thống Nga một cách thuyết phục

Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của Putin, ông Andrei Kondrashov xác nhận rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là trên 67%, cao hơn 8-10 điểm % so với kỳ vọng là “nhờ Anh”, đồng thời cho rằng người Anh không hiểu tâm lý người Nga.

Trong khi đó Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pouchkov được báo chí quốc tế dẫn lời nhận định: “Công kích ông Putin chỉ gây tác dụng ngược tại Nga”.

Còn tờ Chính trị ngày nay của Nga trích lời chuyên gia Vladimir Chapovarov cùng nhận định: “Không có động cơ nào đủ sức huy động cử tri Nga bằng mối đe dọa toàn diện hay sức ép từ phương Tây. Hệ quả là những năm đầu của nhiệm kỳ mới sẽ được tập trung nhằm đối kháng với phương Tây”.

Ngay trước thềm cuộc bầu cử, đã xảy ra một cuộc khủng hoảng mới giữa phương Tây và Nga do London cáo buộc Moscow đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga tại Anh Sergei Skripal và con gái của ông này.

Còn trong những năm qua, Nga tiếp tục bị phương Tây tìm mọi cách cô lập với những cái cớ liên quan tới cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine hay can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Nga V. Putin đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh hôm 23/2

Tuy nhiên, hãng tin của Pháp cho biết nhiều cử tri Nga chia sẻ rằng họ ủng hộ ông Putin mặc dù Nga đang gặp phải những vấn đề trong nước như đói nghèo và điều kiện chăm sóc sức khỏe yếu kém. Các cử tri Nga cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại của ông Putin.

Theo hãng tin Pháp, những người ủng hộ ông Putin nói rằng sức ép của phương Tây đối với nhà lãnh đạo Nga, trong đó có các cáo buộc của Anh về sự liên quan của ông trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh đã khiến cử tri trong nước đứng về phía ông hơn.

Bên cạnh đó, hãng tin cũng chỉ ra một số cách mà Nga đã làm để thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu như các cuộc thi ảnh, các hoạt động trao tặng, lễ hội ẩm thực và các trò vui chơi giải trí dành cho trẻ em đã được bố trí tại các địa điểm bỏ phiếu để thu hút người dân.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Putin đã nhấn mạnh vai trò của Moscow là một cường quốc chủ chốt trên thế giới sở hữu các loại vũ khí hạt nhân mới “không thể đánh bại”.

Giới phân tích cho rằng ông Putin đã lợi dụng sự căng thẳng với phương Tây để kêu gọi sự ủng hộ cho mình với thông điệp rằng khi được trao thêm một nhiệm kỳ mới, ông có thể giúp Nga đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/phuong-tay-a-khau-khi-ong-putin-thang-cu-3354854/