Phường Quốc Tử Giám tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ

Trong 2 ngày 27 và 28/5/2020, Đảng bộ phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Nguyên Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tuy còn một số hạn chế khuyết điểm, nhưng về cơ bản Đảng bộ phường Quốc Tử Giám đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; việc học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và của Quận được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc…

Cùng với đó, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; văn hóa xã hội có sự chuyển biến rõ nét; đảm bảo trật tự an toàn giao thông văn minh đô thị; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được tăng cường.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội được củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Nhờ đó nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quản lý điều hành của chính quyền phường.

Phường Quốc Tử Giám tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ

Phường Quốc Tử Giám tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ

Trong 5 năm qua, phường đã xóa bỏ 2 nhà vệ sinh công cộng để xây dựng thành nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn khu dân cư số 3 và số 4; cải tạo sửa chữa Đền Sòng Sơn và xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng số 1 An Trạch…

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Võ Nguyên Phong đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ phường Quốc Tử Giám đã đạt được. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo phát huy những thế mạnh, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội trước đã đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh: Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, gắn phát triển kinh tế với giải quyết việc làm và giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; thường xuyên quan tâm, chăm lo, ổn định đời sống nhân dân; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôị̣ trên địa bàn; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Xuân được tín nhiệm bầu làm bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Quang làm Phó bí thư Đảng ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phuong-quoc-tu-giam-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-108813.html