Phường Phúc La, Hà Đông: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cấp ủy, tổ dân phố, ban, ngành, đoàn thể của phường Phúc La.

Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, do vậy trong suốt 04 năm qua, Đảng ủy phường Phúc La thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc quán triệt triển khai nội dung Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường.

Đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực học tập, lao động và sản xuất. Mỗi tập thể, cá nhân lại xây dựng những mô hình, phương pháp học tập khác nhau, song tất cả đều góp phần giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đó là các tập thể và cá nhân tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, các phong trào xây dựng phát triển địa phương, đặc biệt là trong các cuộc vận động, đóng góp, ủng hộ các loại quỹ, xóa đói giảm nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo, trong phòng chống Covid-19…

 Ông Vũ Dương Hưng (hội viên chi hội Khuyến học tổ dân phố 16, phường Phúc La) và các em học sinh tại Lễ Bế giảng lớp tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm học tập cộng đồng của phường. Ảnh: Văn Biên

Ông Vũ Dương Hưng (hội viên chi hội Khuyến học tổ dân phố 16, phường Phúc La) và các em học sinh tại Lễ Bế giảng lớp tiếng Anh miễn phí tại Trung tâm học tập cộng đồng của phường. Ảnh: Văn Biên

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với nhiều cách làm sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể, cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn phường.

Đến nay toàn phường Phúc La đã có trên 200 gương điển hình tiêu biểu và có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động phong trào chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo, chi hội phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng quỹ tiết kiệm ngay tại từng chi hội.

Chi bộ Tổ dân phố 16 thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo" kết hợp với phong trào “4 tốt" do Chi bộ đề ra: “Bản thân tốt, gia đình tốt, xóm giềng tốt, tổ dân phố tốt”, từ đó đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong triển khai nhiệm vụ của đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tổ dân phố. Chi bộ tổ dân phố 16 và các hội đoàn thể của tổ dân phố luôn đứng đầu trong các hoạt động, phong trào do phường phát động, có những đóng góp tích cực trong các phong trào hiến máu tình nguyện", khuyến học và vận động ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động.

Chi hội Chữ Thập đỏ tổ dân phố số 2 với tinh thần tương thân tương ái, động viên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Chi hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ cứu trợ khẩn cấp để giúp đỡ các hội viên và gia đình hội viên có người đau ốm đột xuất, trong trường hợp cần thiết có thể mượn tiền của Quỹ để giải quyết khó khăn. Chi hội còn đã thành lập ra “Tổ cứu thương" nhằm giúp đỡ những nạn nhân không may gặp tai nạn trên tuyến đường Phùng Hưng…

Tiêu biểu trong các gương cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương điển hình của cụ Bùi Thị Thịnh, Chi hội trưởng Người cao tuổi tổ dân phố 2. Với tinh thần tuổi cao, gương sáng, dù đã ngoài 87 tuổi nhưng cụ Thịnh thường xuyên làm công tác xã hội từ thiện. Từ tháng 4-2017 đến nay, cụ Bùi Thị Thịnh đã cùng chi hội Người cao tuổi, chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1,2,3,4,5 vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa thu gom giấy vụn, phế liệu để thực hiện “Nồi cháo từ thiện" giúp cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trung bình 400 suất/tháng.

Một tấm gương điển hình tiêu biểu nữa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Văn Nhượng. Ông Nhượng là cán bộ Quân đội nghỉ hưu, hiện là Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 18 luôn tích cực làm công tác từ thiện. Từ năm 2012 đến nay ông Nhượng đã quyên góp, tặng quà cho đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, trại trẻ mồ côi Sơn La, trại trẻ mồ côi Hà Cầu, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Viện bỏng Lê Hữu Trác… với số tiền trên 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều quà tặng bằng hiện vật như gạo, mì tôm, sách vở, quần áo…

Luôn quan niệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học tập suốt đời, bác Vũ Dương Hưng, hội viên chi hội Khuyến học tổ dân phố 16 trong suốt 8 năm qua luôn dành thời gian, tâm huyết dạy tiếng Anh miễn phí vào dịp hè cho các em học sinh tại Trung tâm học tập cộng đồng của phường.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc La cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Phúc La những năm qua đã gắn sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của phường, từ đó góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. 4 năm qua, Đảng bộ phường được Quận ủy Hà Đông công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phuong-phuc-la-ha-dong-nhieu-mo-hinh-hay-cach-lam-sang-tao-trong-hoc-tap-lam-theo-loi-bac-197968.html