Phương pháp mới cứu sống bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

Bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do biến chứng từ bệnh sốt huyết vừa được cứu sống.

Bệnh nhân được chăm sóc tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Trưng Vương. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Thông tin trên VTV, bệnh nhân 20 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, nhập bệnh viện Trưng Vương (TP HCM) vào ngày 30/11 trong tình trạng nôn ra máu, tụt huyết áp, bị choáng nặng. Theo kết quả nội soi, bệnh nhân có một ổ loét trong tá tràng trong tình trạng phun máu, tiểu cầu giảm.

Chiều cùng ngày diễn ra ca can thiệp nội mạch. Thông tin trên báo Quân đội, các y, bác sĩ bệnh viện Trưng Vương tiến hành truyền hơn 2 lít máu cho bệnh nhân và thực hiện phương pháp can thiệp nội mạch bằng cách bơm một chất keo để cầm máu tại chỗ bị loét.

Ca can thiệp thực hiện trong 20 phút với ê kíp hơn 10 người gồm nhiều chuyên khoa. Đặc điểm của phương pháp này là không cần gây mê, cách thức thực hiện nhanh, hiệu quả cao.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về khoa Nhiễm để theo dõi, điều trị và hiện sức khỏe tiến triển tốt.

Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Tấn Phước, Phó giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp khi sốt xuất huyết biến chứng nặng gây xuất huyết tiêu hóa.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/phuong-phap-moi-cuu-song-benh-nhan-xuat-huyet-tieu-hoa-218278.htm