Phương Oanh uất ức phẫn nộ khi bị đoàn phim 'Quỳnh búp bê' nói xấu 'nhận vai vì mê cảnh nóng'

Trước thềm ra mắt phim truyền hình lấy đề tài buôn bán phụ nữ, mại dâm đầy gai góc, nữ diễn viên chính Phương Oanh đang gặp phải vô số lời đồn ác ý, sai sự thật từ chính những người đồng nghiệp, thành viên trong đoàn.

Quỳnh búp bê là dự án phim truyền hình của đạo diễn Mai Hồng Phong, do Trung tâm sản xuất phim Truyền hình (VFC) thực hiện. Tác phẩm lựa chọn đề tài “gái làng chơi” nhạy cảm, đi sâu khai thác về cuộc sống trong “động quỷ” đầy nghiệt ngã và bi kịch của những người phụ nữ hành nghề mại dâm. Chính thức khởi quay từ đầu năm 2018, Quỳnh búp bê có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp gồm Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Minh Tiệp, Hải Anh, …

Phương Oanh thủ vai chính trong phim truyền hình đề tài mại dâm “Quỳnh búp bê”.

Sau hơn 5 tháng ghi hình, tác phẩm lựa chọn khởi chiếu ngày 15/6, ngay sau khi bộ phim Tình khúc bạch dương kết thúc. Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước đó, đoàn phim liên tục bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt, gây tranh cãi và tổn hại trực tiếp tới danh dự của dàn diễn viên chính.

Cụ thể, ngày 12/6, trên trang facebook cá nhân của mình, Phương Oanh - nữ chính thủ vai Quỳnh búp bê trong phim lên tiếng tố cáo việc bị bôi nhọ, nói xấu sai sự thật từ chính các thành viên trong đoàn.

Nữ diễn viên bị chính thành viên đoàn bôi xấu làm tổn hại danh dự và phẩm chất làm nghề.

Phương Oanh cho biết, bản thân cô vốn không muốn lôi chuyện cá nhân, ngoài lề ra trình bày, làm ảnh hưởng đến người khác, nhưng những sự việc diễn ra trong thời gian gần đây tạo áp lực rất lớn, thậm chí khiến cô cảm thấy phát điên. Vì thế, sau nhiều đêm khóc thầm vì ấm ức, tủi thân, Phương Oanh quyết định lên tiếng giãi bày những góc khuất xoay quanh nhân vật “gái làng chơi” Quỳnh mà mình đảm nhận.

“Ròng rã theo đoàn phim đến bây giờ là 5 tháng rồi chưa xong, cháy hết mình, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, cho vai diễn và hơn cả là cho công chúng, cho khán giả… Không hề muốn kêu vì khi mình lao động bằng trái tim thì không bao giờ thấy mệt, thấy khổ cả.. nhưng không nói ra thì không ai biết đúng không?” - Phương Oanh uất ức chia sẻ.

Cô tâm sự: “Đã đi làm phim tôi chưa bao giờ tiếc thân mình, (mặc dù ở nhà là CÀNH VÀNG LÁ NGỌC đấy ), bao vết xước, vết bầm dập, đau nhức, tím đen khắp người cả tháng trời vì cứ chồng chéo, vết cũ chưa tan vết mới lại có , những vết thương để lại sẹo, rồi những ngày ốm mà không dám uống thuốc vì sợ uống thuốc làm trì trệ thần kinh dễ gây buồn ngủ thì không diễn được, nên cứ phải gồng lên tự chống lại bệnh và nghiêm cấm những người thân bên cạnh mình không được nói câu: “mệt quá” để bản thân không bị mệt lây, đã ai từng phải kháng bệnh bằng tâm lý như vậy chưa?”. Thế nhưng, điều cuối cùng mà cô nhận được không phải lời tán thưởng, động viên mà lại là sự đồn thổi phi thực tế từ đồng nghiệp, những thành viên trong đoàn nhằm bôi nhọ lên danh dự và tư cách làm nghề của mình.

Mặc dù cảnh quay thực tế chỉ là xé mấy cúc áo, diễn viên đóng cảnh này cũng được trang bị đầy đủ trang phục bên trong để đảm bảo an toàn, thế nhưng lời đồn bên ngoài lại là “Phương Oanh chấp nhận để bạn diễn nam bóp ngực”. Thậm chí, nhiều người còn ác ý đồn rằng cô nàng được nhận vai vì chấp nhận sex (chấp nhận hở hang, táo bạo trong những cảnh giường chiếu), mặc dù bản chất, hình ảnh nhân vật Quỳnh của cô không hề có những cảnh quay như vậy.

Phương Oanh khẳng định: “Còn về phía tôi, nếu tôi ham hố nổi tiếng bằng cách khoe da, khoe thịt thì chắc chắn khán giả đã được xem những bộ phim khác, chứ không phải những dạng vai vất vả, số phận, đong đầy nước mắt và mất nhiều tâm sức như này đâu.

Tại sao lại biến sự cống hiến, sự hy sinh của tôi cho vai diễn thành nỗi Ô NHỤC này?????? Giọng điệu của các người, vừa cười cười vừa châm biếm, đùa đùa thật thật nhưng sắc nhọn như dao đâm vào nhân cách của người khác”.

Trích đoạn trong Quỳnh búp bê.

Cô cho biết, nếu bản thân thực sự muốn đi lên bằng con đường khoe thân thể chứ không phải nghiệp diễn, cô đã không lựa chọn vai diễn khổ cực, “lúc nào cũng nhếch nhác, ăn đứng ăn ngồi, lăn lộn” như ở Quỳnh búp bê. Thế nhưng nhiều người không hiểu biết, hoặc cố tình buông lời xúc phạm, bôi nhọ khiến bản thân nữ diễn viên sinh năm 1989 vô cùng tức giận.

Cuối cùng, nữ diễn viên lên tiếng cảnh cáo: “Ngày hôm nay tôi chia sẻ lên như này để truyền hồn báo danh cho những thành phần “mồm chó vó ngựa” biết đường mà rọ mõm vào, để đến khi mà tôi tìm ra được, chỉ mặt đặt tên thì lúc đấy lại “họa từ miệng mà ra” đấy !!! Còn nếu là cả một số đông chuyên thích túm tụm ngồi bàn tán, thêu dệt, đơm đặt thì hãy dừng lại đi, lo luyện tài, tu đức để mà làm giàu đi, ở đấy mà ngồi bới móc, soi mói người khác xong lại đặt ra câu hỏi: Sao nó giàu thế??? Lắm tiền thế??? Bởi vì người ta không dành thời gian để làm những việc như các người đâu, hiểu chưa???? Thân!!!”.

Nguyên văn bài viết mà Phương Oanh chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Nữ diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989 tại Hà Nam. Lớn lên và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ khi còn rất trẻ, cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin… Nhận lời và ghi hình cho tác phẩm Quỳnh búp bê của đạo diễn Mai Hồng Phong, Phương Oanh vào vai nữ chính Quỳnh - một cô gái nhà quê có số phận bất hạnh, bị chính cha dượng cưỡng hiếp rồi lừa bán cho một đường dây mại dâm chuyên nghiệp. Vừa khao khát thoát khỏi “động quỷ” đáng sợ, cô lại phải học cách sinh tồn và bảo vệ bản thân ở chốn phù hoa không chút tính người.

Trailer “Quỳnh búp bê”.

Quỳnh búp bê dự kiến phát sóng khung giờ vàng 20h45 thứ 5, 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phuong-oanh-uat-uc-phan-no-khi-bi-doan-phim-quynh-bup-be-noi-xau-nhan-vai-vi-me-canh-nong-2982267.html