Phương Oanh sẽ vượt qua cái bóng của Quỳnh búp bê?

Là diễn viên được đạo diễn Mai Hồng Phong 'chọn mặt gửi vàng' cho dự án trọng điểm của VFC, Phương Oanh đặt kỳ vọng vai diễn Thiên Trang 'Lựa chọn số phận' sẽ là màn đột phá ấn tượng sau nhiều vai diễn liên tục bị đánh giá là nhạt.

Sở hữu gương mặt đẹp, lối diễn xuất chân thực, Phương Oanh được nhiều đạo diễn nhắm đến cho các vai nữ chính. Cô liên tục xuất hiện ở các dự án phim đình đám phía Bắc, đặc biệt gần đây cô tham gia 3 phim song song cùng thời điểm: "Cô gái nhà người ta", "Những ngày không quên" và "Lựa chọn số phận". Tuy nhiên, tham gia liên tục các dự án phim, Phương Oanh chỉ thực sự gây ấn tượng vai Súa “Lặng yên dưới vực sâu” năm 2017. Trước đó, cô từng có vai diễn nặng ký Quỳnh trong “Quỳnh búp bê”, vai Mai “Ngược chiều nước mắt”, cô giáo Uyên “Cô gái nhà người ta” nhưng sức nặng của vai diễn không đạt như kỳ vọng.

Tạo hình của cô giáo Uyên "Cô gái nhà người ta"

Tạo hình của cô giáo Uyên "Cô gái nhà người ta"

Sắp tới, cô đảm nhận vai nữ chính Thiên Trang trong phim “Lựa chọn số phận” của đạo diễn Mai Hồng Phong. Theo nữ diễn viên, vai Thiên Trang là nhân vật cá tính, một thiên kim đại tiểu thư. Vai diễn giống phong cách và tính cách ngoài đời của cô tới 80%. Đây là vai diễn hiếm hoi của cô trên màn ảnh cô không phải “gồng” hay “ghìm” chất diễn của mình, một vai diễn cho cô thỏa sức “bung lụa”.

Ngoài đời, Phương Oanh có gu ăn mặc thời trang, sành điệu, đảm nhận nhân vật Thiên Trang, cô không ngần ngại đầu tư phục trang cho nhân vật. Theo tiết lộ, Phương Oanh đã sắm nhiều trang phục, phụ kiện với số tiền gần 1 tỷ đồng để chuẩn bị cho nhân vật xuất hiện trong phim hoàn hảo nhất.

Phương Oanh ngày ra mắt phim "Lựa chọn số phận"

Phương Oanh tự tin: “Khi quay phim này tôi được đạo diễn Mai Hồng Phong chúc mừng và khen ngợi rằng nhân vật đẹp quá, anh nói tôi lên phim “xinh như tiên còn cá tính thì như hổ”, trước đây khi đóng Quỳnh Búp Bê tôi chưa được anh Phong khen bao giờ đâu”.

Bộ phim bấm máy vào tháng 2-2020 cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-2019 có diễn biến phức tạp, đoàn phim đã phải vất vả để với lịch trình quay hình. Trong vai trò diễn viên, chạy song song 2 phim là “Những ngày không quên” và “Lựa chọn số phận”, Phương Oanh gặp “sang chấn tâm lý khi áp lực công việc lớn cùng với 2 màu sắc diễn xuất hoàn toàn khác nhau.

Nếu Uyên trong “Những ngày không quên” là cô giáo quê mùa, hiền lành thì vai Thiên Trang là cô gái cá tính, sắc sảo. Thậm chí, buổi sáng hóa trang cho nhân vật Thiên Trang, cô dùng tóc giả, sơn móng tay, móng chân, trang điểm đậm thì buổi chiều, nhân vật Uyên để mặt mộc hoàn toàn. Thế nên, mỗi lần đi quay là Phương Oanh phải chuẩn bị 2-3 vali quần áo. Việc di chuyển liên tục bối cảnh và áp lực công việc, cô sút tới 6kg.

Không phủ nhận, với tâm thế làm phim tốt nhất và đầu tư chất diễn cho nhân vật, khán giả kỳ vọng vào sự thể hiện tròn vai của Phương Oanh. Hứa hẹn, vai diễn Thiên Trang sẽ xóa bỏ hoàn toàn danh xưng “người mẫu” lấn sân sang diễn xuất của nữ diễn viên SN 1989 này.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phuong-oanh-se-vuot-qua-cai-bong-cua-quynh-bup-be-197420.html