Người hùng của Italia ở World Cup 1982 qua đời

Paolo Rossi - người hùng của Italia ở World Cup 1982 qua đời ở tuổi 64, nguyên nhất cái chết của huyền thoại này chưa được tiết lộ.

Theo thông tin từ RAI Sport, người hùng của ĐT Italia ở World Cup 1982 - Paolo Rossi đã qua đời ở tuổi 64. Federica Cappelletti vợ của Paolo Rossi xác nhận thông tin này trên mạng xã hội.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Paolo Rossi khoác áo cho Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan và Hellas Verona. Sau đó, Paolo Rossi quyết định giải nghệ vào năm 1987.

Paolo Rossi thi đấu xuất sắc ở World Cup 1982 (Ảnh: Getty).

Paolo Rossi thi đấu xuất sắc ở World Cup 1982 (Ảnh: Getty).

Paolo Rossi ghi 20 bàn thắng trong 48 lần khoác áo Azzurri. Đặc biệt, ở World Cup 1982, cầu thủ này ghi 6 bàn thắng giúp ĐT Italia giành chức vô địch trên đất Tây Ban Nha. Ở giải đấu năm đó, Paolo Rossi ghi hat-trick giúp Italia thắng 3-2 Brazil, tiếp đó là cú đúp vào lưới Ba Lan ở bán kết và 1 bàn trong trận chung kết với Tây Đức để giúp đội nhà thắng với tỉ số 3-1.

Màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha giúp Paolo Rossi giành danh hiệu “Vua phá lưới” và Quả bóng vàng năm 1982 với tư cách là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Ở cấp câu lạc bộ, Paolo Rossi đã giành những danh hiệu cao quý như: Serie A (1981-82, 1983-84); Coppa Italia (1982-83); European Cup Winners' Cup (1983-84); UEFA Super Cup (1984); European Cup (1984-85)./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/nguoi-hung-cua-italia-o-world-cup-1982-qua-doi-823216.vov