Phương Oanh - Hà Việt Dũng chưa khiến khán giả 'đã' trong 'Lựa chọn số phận'

Phương Oanh và Hà Việt Dũng đều được kỳ vọng sẽ khiến khán giả 'đã mắt - đã tai' trong 'Lựa chọn số phận'. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực sự làm được điều này.

"Lựa chọn số phận" là bộ phim có đề tài khá khô khan so với thị hiếu của khán giả Việt. Nội dung phim xoay quanh các vấn đề về tòa án, xen lẫn trong đó là câu chuyện tình yêu, gia đình của những con người đang giữ quyền thượng tôn pháp luật. Bên cạnh là những thế lực trong bóng tối tham gia vào câu chuyện trên tạo nên những tình huống căng thẳng, gây cấn…

Trong phim 2 nhân vật chính là Hùng Cường và Thiên Trang được trao cho Hà Việt Dũng và Phương Oanh. Đây là 2 nhân vật có sắc vóc và được kỳ vọng sẽ làm "đã mắt" khán giả. Hội tụ đủ dàn diễn viên trẻ đẹp có ngoại hình tốt cùng những gương mặt gạo cội nhưng cho đến thời điểm hiện tại "Lựa chọn số phận" vẫn không được khán giả ưu tiên chọn lựa.

Phương Oanh và Hà Việt Dũng trong "Lựa chọn số phận".

Phương Oanh và Hà Việt Dũng trong "Lựa chọn số phận".

Ngoài đề tài khô khan, nội dung mỗi tập phim ngắn còn xen thêm quảng cáo đã khiến khán giả ngán ngẩm thì lý do một phần cũng từ 2 diễn viên chính. Hà Việt Dũng và Phương Oanh đều xuất thân từ người mẫu đi lên, vì vậy với những vai diễn góc cạnh có chiều sâu nội tâm cũng diễn biến tâm lý phức tạp quả thực đã làm khó họ.

Hà Việt Dũng - chàng siêu mẫu sinh năm 1987 đã mấy năm không trở lại màn ảnh thì bất ngờ nhận được vai thẩm phán Hùng Cường. Vai diễn của anh trong "Lựa chọn số phận" là thẩm phán Hùng Cường - một thẩm phán trẻ, nhiệt huyết với nghề. Trong quãng giao thời từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, Hùng Cường đã thể hiện hình tượng người thẩm phán chí công, vô tư, từng bước trưởng thành qua những vụ án từ đơn giản đến phức tạp, để rồi cuối cùng trở thành một "người nối nghiệp" xứng đáng tiếp nối truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước trên con đường bảo vệ công lý.

Hà Việt Dũng vai thẩm phán Hùng Cường.

Tuy nhiên, trong suốt các tập phim của "Lựa chọn số phận", Hùng Cường chưa thực sự gây ấn tượng với khán giả. Trên các diễn đàn dành cho khán giả yêu phim đều thấy nhân vật Hùng Cường quá sức và không phù hợp với Hà Việt Dũng. Dù tạo hình nhân vật có cố gắng như thế nào nhưng phong thái lẫn cách thể hiện của nam diễn viên tuổi Mão vẫn không thực sự làm "đã" khán giả.

Người xem phim còn chỉ ra điểm yếu của Hà Việt Dũng. Cụ thể, một bình luận viết: "Thấy giọng nói hơi điệu, mồm nói không thoát được chữ… Nói chung là Hà Việt Dũng quá sức với vai này, thật sự không hợp. Kiểu lãng tử đểu đểu của anh không hợp với vai oai nghiêm", hay như: "“Vai của Hà Việt Dũng diễn có vẻ cục súc tay chân quá, trong khi đó thẩm phán cần đầu óc nhiều hơn. Ngay cảnh đầu tiên, lúc đọc kết luận vụ án, giọng của thẩm phán thiếu đi sự uy nghiêm, quyền lực cần thiết của pháp luật".

Khán giả nhận xét vai diễn này khá rộng so với Hà Việt Dũng.

Lật lại các phim Hà Việt Dũng đã từng tham gia thì thấy khán giả nhận xét cũng có phần chính xác. Hà Việt Dũng phần đa đều hóa thân vào "trai hư" hay nhân vật thiên về ngoại hình nhiều hơn nhân vật có tính cách thâm sâu. Các phim anh tham gia như: Ngược chiều nước mắt, Mùa hè lạnh, Madai, Hương Ga, Vệ sĩ tiểu thư và thằng khờ..., đa phần đều không được đánh giá cao, ngoại trừ "Ngược chiều nước mắt".

Còn với Phương Oanh, sau phim "Quỳnh búp bê", khán giả vẫn mong chờ cô tỏa sáng trở lại. Thời gian qua, Phương Oanh cũng bận rộn với các dự án phim như: Nàng dâu order, Cô gái nhà người ta, Những ngày không thể quên... tuy nhiên Phương Oanh vẫn không thể thoát vai Quỳnh.

Phương Oanh trong vai Thiên Trang.

Và với "Lựa chọn số phận", Thiên Trang cá tính cao ngạo của Phương Oanh vẫn không làm khán giả cảm thấy đủ. Thiên Trang do nữ diễn viên tuổi Tỵ vẫn làm người xem thấy thiếu thiếu. Nhiều khán giả nhận xét thẳng rằng vai diễn của cô bị nhạt, cơ mặt hơi "đơ" và chưa lột tả hết cảm xúc của nhân vật.

Diễn xuất của Phương Oanh trong vai diễn này khiến người khen kẻ chê.

Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả nhận xét rằng, Phương Oanh vào vai Thiên Trang hợp hơn so với những vai trước. Vì vai diễn này hiện đại hợp với tính cách sang chảnh bên ngoài của Phương Oanh. Sở dĩ, cô không "bật" lên được vì nội dung phim mang tính chính luận. Đây là không phải là nội dung có lợi thế cho những diễn viên nữ.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/phuong-oanh-ha-viet-dung-chua-khien-khan-gia-da-trong-lua-chon-so-phan-20200813120728117.htm