Phường Nguyễn Thái Bình lên tiếng vụ cán bộ 'bảo kê' vỉa hè

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM khẳng định không biết cán bộ 'bảo kê' vỉa hè mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Mới đây, Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Cán bộ đô thị "bảo kê" vỉa hè". Trong đó, ông Phạm Nguyên Vũ, Tổ phó Tổ thu phí đậu ô tô - Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1, có gợi ý người dân qua gặp bà H. lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình, về việc gửi phong bì để "ra mắt". Dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi, vị lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình là ai?

Trong tư liệu điều tra của phóng viên, ông Vũ nói nguyên văn: "Mày hiểu rồi đó. Kinh doanh ở đâu cũng vậy, phải khôn ngoan và biết chào hỏi người quản lý địa phương. Bà H. đâu phải bình thường. Lúc trước phụ trách đô thị sau này về phụ trách kinh tế rồi trở lại làm đô thị".

Qua tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Bình không có ai là nữ tên H.

Đến cuối tháng 8-2017, ông Đỗ Đình Hậu được phân công làm Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực đô thị.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hậu cho biết mới nhận nhiệm vụ hơn 2 tháng. Riêng cán bộ Vũ thì ông Hậu chưa tiếp xúc trực tiếp lần nào.

Ông Hậu thông tin thêm qua rà soát, tuyến đường Võ Văn Kiệt hiện chỉ có 3 quán cà phê hoạt động, hầu hết các quán đều đăng ký từ năm 2016. "Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp lấn chiếm vỉa hè, không hề lơ là" - ông Hậu khẳng định.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/tin-doc-quyen/phuong-nguyen-thai-binh-len-tieng-vu-can-bo-bao-ke-via-he-20171108111940622.htm