Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 3-1-2019, UBND phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm dịp cuối năm và ra mắt tổ tự quản giữ gìn TTATGT và TTĐT tại khu vực hồ Thiền Quang.

Tổ tự quản giữ gìn TTATGT, TTĐT khu vực hồ Thiền Quang (gọi tắt là đội tự quản chuyên trách giữ gìn ANTT hồ Thiền Quang) được thành lập với 6 đội viên. Tổ tự quản này hoạt động theo chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của CAP và tuân thủ theo chính sách, pháp luật của Nhà nước, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên.

Ra mắt tổ tự quản giữ gìn TTATGT,TTĐT phường Nguyễn Du

Ra mắt tổ tự quản giữ gìn TTATGT,TTĐT phường Nguyễn Du

Ngay sau khi ra mắt, tổ tự quản sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác, không đánh bắt cá dưới hồ, không leo trèo bẻ cành ngắt hoa, không bán hàng, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định... Với những trường hợp cố tình vi phạm, chây ỳ tổ tự quản sẽ thông báo cho CAP kịp thời xử lý.

Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng trao khen thưởng của Giám đốc CATP Hà Nội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT

Cùng với đó, tổ tự quản sẽ hỗ trợ lực lượng CAP tuần tra, kiểm soát hành chính, thực hiện các phương án bảo vệ dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị xã hội.. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn tổ chức truy bắt đối tượng phạm tội quả tang chuyển về CAP để giải quyết...

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã truyền tải đến người dân các thông tin về tình hình an ninh trật tự địa bàn quận Hai Bà Trưng và thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây. Đồng thời, tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm dịp cuối năm đặc biệt là các đối tượng trộm cắp tài sản.

Bà Trần Thị Tuyết Lan (trái) trao sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản cho người dân

Cùng với đó, chuyên đề phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội. Với những thủ đoạn không hề mới, thậm chí rất đơn giản nhưng nhiều người dân vẫn “sập bẫy”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng tặng sổ tay cho đại diện tổ dân phố

Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng cũng đã phát đến tay đại diện các gia đình cuốn sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Cuốn sổ nhỏ trình bày hình ảnh in màu minh họa cho các thủ đoạn của tội phạm nhắc nhở người dân các nội dung như: “Cần cảnh giác trước những thủ đoạn và cách phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, trộm cắp xe máy...” Cuối cuốn sổ ghi thông tin của đồng chí Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự và Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân khi có thắc mắc, cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp sẽ nhận được hỗ trợ nhanh nhất.

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng biểu dương những kết quả trong phong trào đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2018 của phường Nguyễn Du.

Đại tá Đinh Huy Hoàng cũng yêu cầu đội tự quản cần khẩn trương triển khai lực lượng để thực hiện quy chế hoạt động, bố trí cán bộ để ngay từ khi ra quân thể hiện rõ đây là lực lượng hiệu quả. CAP Nguyễn Du nhanh chóng tập huấn các kỹ năng cho đội tự quản, nghiên cứu các vấn đề cần làm cấp bách cho đội tự quản. Cùng với đó, đội tự quản không chỉ có nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, TTĐT khu vực hồ Thiền Quang mà cần tham gia giữ gìn trật tự an ninh tại các điểm phức tạp, tham gia hỗ trợ lực lượng CAP khi được yêu cầu.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/phuong-nguyen-du-quan-hai-ba-trung-trien-khai-nhieu-bien-phap-dam-bao-an-ninh-trat-tu/795367.antd