Phương Nga tự hào hô vang 'Việt Nam' tại Hoa hậu Hòa bình 2018

Á hậu Bùi Phương Nga khiến khán giả quê nhà tự hào khi hô vang 2 tiếng 'Việt Nam' trong buổi lễ ra mắt các thí sinh của Miss Grand International 2018.

Hành trình 4 ngày đầu tiên của Phương Nga tại Miss Grand International 2018:

Chiều 8/10, 80 thí sinh của Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018) đã có buổi họp báo ra mắt chính thức tại cung điện Karaweik ở Kandawgyi Lake, Yangon (Myanmar). Đại diện của Việt Nam - Á hậu Phương Nga xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu xanh, ôm sát giúp cô tôn 3 vòng gợi cảm.

Chiều 8/10, 80 thí sinh của Miss Grand International 2018 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018) đã có buổi họp báo ra mắt chính thức tại cung điện Karaweik ở Kandawgyi Lake, Yangon (Myanmar). Đại diện của Việt Nam - Á hậu Phương Nga xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu xanh, ôm sát giúp cô tôn 3 vòng gợi cảm.

Trước khi bước vào buổi họp báo, Phương Nga cùng một số thí sinh khác đã cuộc phỏng vấn ngắn trên fanpage của cuộc thi. Cô hào hứng chia sẻ: "Tôi cảm thấy hồi hộp một chút, nhưng thực sự tôi không thể chờ lâu hơn nữa để vào bên trong vào hô to Miss Grand Vietnam. Tự hào lắm".

Người đẹp 20 tuổi tiết lộ để chuẩn bị cho buổi ra mắt, cô đã dậy khá sớm và đến phòng gym tập luyện. Sau khi chuẩn bị xong về ngoại hình, cô đã tập trình diễn và luyện giọng để khi lên sân khấu có thể hô vang hai tiếng "Việt Nam".

Bước vào khán phòng, đại diện Việt Nam luôn thể hiện sự tự tin với thần thái rạng rỡ, cùng những bước đi catwalk uyển chuyển. Tuy chỉ có 2 tuần để chuẩn bị hành trang đến với cuộc thi quốc tế, kể từ sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, nhưng phần thể hiện của cô được khán giả nhận xét tích cực và không bị lu mờ trước đại diện đến từ "Cường quốc sắc đẹp" Venezuela.

Buổi tối cùng ngày, 80 thí sinh đã có buổi tiệc giao lưu và thể hiện tài lẻ. Phương Nga gửi tặng mọi người ca khúc "Hello Vietnam".

Trước đó, ngày 7/10, Á hậu Phương Nga đã có buổi tham quan và chụp hình tại chùa Kyauk Taw Gyi của đất nước Myanmar.

Trong thời gian học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, người đẹp đến từ Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động trong câu lạc bộ của trường. Vì vậy, khi đến với cuộc thi, Phương Nga tỏ ra rất năng động và chủ động bắt chuyện cùng với các thí sinh khác.

Khả năng nói tiếng Anh khá ổn của Phương Nga cũng là điểm cộng giúp cô tự tin hơn khi tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Lưu Hằng

Clip: Bá Vũ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/a-hau-phuong-nga-tu-hao-ho-vang-viet-nam-tai-hh-hoa-binh-2018-482107.html