Phường Nam Đồng không gây khó khăn khi người dân làm từ thiện

Ngày 7-4, trên mạng xã hội Facebook có chia sẻ bài viết 'Hà Nội: Một điểm từ thiện phát quà vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt'. Nội dung bài viết phản ánh việc một gia đình tại phường Nam Đồng (quận Đống Đa) muốn phát 1.000 suất quà cho người nghèo, nhưng bị chính quyền 'gây khó dễ'.

Gia đình bà Đỗ Thị Nha trao tặng gạo, mỳ và dầu ăn ủng hộ người nghèo tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa.

Trao đổi về việc này, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng Ngô Tiến Ngọc cho biết: Từ ngày 3-4, UBND phường đã nhận được thông tin tại số 72 phố Nam Đồng có phát quà từ thiện cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với thời gian phát quà từ 8h đến 18h ngày 7-4.

Ngày 4-4, UBND phường đã liên hệ, trao đổi với gia đình bà Đỗ Thị Nha tại địa chỉ nói trên về việc phát quà từ thiện giúp đỡ người khó khăn, yếu thế trong xã hội là việc làm cần thiết và tốt đẹp trong thời điểm này, nhưng vẫn phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch và cách ly xã hội. Sau đó, ngày 6-4, gia đình bà Đỗ Thị Nha đã chuyển 25 suất quà đến UBND phường Nam Đồng và trực tiếp trao tặng các hộ nghèo thuộc địa bàn phường.

Tiếp đến, từ 7h15 ngày 7-4, tại 72 phố Nam Đồng có khoảng 40-50 người đến nhận quà từ thiện. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, Công an phường Nam Đồng đã vận động người dân không tụ tập đông người tại đây, nhưng số người đến nhận quà mỗi lúc càng đông nên UBND phường đã trao đổi với gia đình tạm dừng việc phát quà để bảo đảm an toàn phòng dịch và tìm phương thức phát quà phù hợp.

Do đã chuẩn bị số quà lớn từ trước, nhưng không lường trước được lượng người đến nhận tập trung quá đông, gia đình bà Nha đã gửi đơn đề nghị UBND phường giúp đỡ; đồng thời mong muốn căn cứ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để phát đến tận tay các gia đình.

Bài viết không đúng sự thật được đăng tải trên Facebook ngày 7-4.

Liên hệ với bà Đỗ Thị Nha để có thông tin cụ thể về việc này và được bà khẳng định, không có chuyện chính quyền phường Nam Đồng sách nhiễu và gây khó dễ cho gia đình khi thực hiện làm từ thiện như bài viết trên mạng xã hội đã chia sẻ. Trên tinh thần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, gia đình được chính quyền hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn chuyển quà đến Điểm tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa (số 101 phố Nguyễn Lương Bằng) để trao tặng những người khó khăn, yếu thế, hộ nghèo.

Cũng trong ngày 7-4, tại số 101 phố Nguyễn Lương Bằng, gia đình bà Đỗ Thị Nha đã trao tặng 3 tấn gạo, 100 thùng mỳ và dầu ăn để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay trong chiều 7-4 và sáng 8-4, toàn bộ số lương thực trên được chuyển về các phường, kịp thời trao tới các hộ dân khó khăn trên địa bàn quận.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963765/phuong-nam-dong-khong-gay-kho-khan-khi-nguoi-dan-lam-tu-thien