Phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) ra quân xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất canh tác

Từ ngày 15 - 17/11/2017, UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phối hợp các lực lượng liên ngành tổ chức cưỡng chế xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại khu đất canh tác cuối phố Mai Dịch, phía sau trụ sở Bộ Công an và tuyến đường vào A 36.

Thời gian qua, tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, một số hộ dân đã cố tình vi phạm, dựng lều lán, nhà tạm cho thuê, làm nhà xưởng, kho bãi... trên đất canh tác xen kẹt không đủ điều kiện để sản xuất nông nghiệp nhưng tiện đường giao thông.

Từ ngày 15 - 17/11/2017, UBND phường Mai Dịch phối hợp các lực lượng liên ngành tổ chức cưỡng chế xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại khu đất canh tác cuối phố Mai Dịch, phía sau trụ sở Bộ Công an và tuyến đường vào A 36.

Trước thực trạng trên, UBND phường Mai Dịch đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng các hộ lại tái vi phạm gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của các cấp chính quyền.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, cùng với quyết tâm lập lại trật tự trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn, UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra địa bàn, thống kê, rà soát các trường hợp xây dựng vi phạm và thiết lập hồ sơ, xây dựng các kế hoạch phối hợp lực lượng tổ chức cưỡng chế xử lý.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng thu hồi đất với công trình vi phạm

Ví dụ, các chủ công trình là ông Nguyễn Văn Thanh – trú tại Cầu Giấy, Hà Nội; Ông Nguyễn Đình Tùng – trú tại Thanh Oai, Hà Nội; Ông Trần Văn Tráng – trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội dù đã được UBND phường lập biên bản, yêu cầu tự dỡ bỏ công trình vi phạm nhưng không tự giác chấp hành.

Từ ngày 15 - 17/11/2017, UBND phường đã phối hợp các lực lượng liên ngành tổ chức cưỡng chế xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại khu đất canh tác cuối phố Mai Dịch, phía sau trụ sở Bộ Công an và tuyến đường vào A 36.

Sau ba ngày ra quân quyết liệt, đã xử lý dỡ bỏ hoàn toàn khoảng 800m2 nhà xưởng, kho bãi; 300 m2 nhà tạm cho công nhân ở.

Công trình nhà xưởng, kho bãi bất hợp pháp tại khu đất canh tác phường Mai Dịch bị cưỡng chế

Trước đó, ngày 5/10/2017, UBND phường cũng đã tổ chức ra quân cưỡng chế xử lý công trình xây dựng vi phạm trên đất canh tác vi phạm tại khu đường vào A 36 của ông Đỗ Xuân Sơn với diện tích công trình vi phạm khoảng gần 1.000 m2 nhà xưởng, kho bãi và nhà tạm cho công nhân ở.
Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục rà soát, thiết lập hồ sơ và xin ý kiến UBND quận Cầu Giấy để xử lý các trường hợp vi phạm TTXD trên đất canh tác đang còn tồn tại trên địa bàn từ các thời kỳ trước.

Công Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phuong-mai-dich-quan-cau-giay-ra-quan-xu-ly-vi-pham-trat-tu-xay-dung-tren-dat-canh-tac-303202.html