Phương Ly tỏa sáng sau nhiều năm chật vật xóa mác 'hot girl đi hát'

Từng tham gia Vietnam Idol 2007, sau đó tham gia một vài cuộc thi, thế nhưng phải đến hai năm trở lại đây, Phương Ly mới tạo tiếng vang trong lĩnh vực âm nhạc.

MV 'Thằng điên' - JustaTee, Phương Ly MV của ca khúc do JustaTee hợp tác với Phương Ly và ViruSs.

Nếu kể từ lần đầu xuất hiện trước công chúng qua cuộc thi Vietnam Idol 2007, Phương Ly đã đi hát 11 năm. Nữ ca sĩ có một sự nghiệp âm nhạc lâu dài nhưng đứt quãng và phải đến 2 năm trở lại đây mới thu về những tín hiệu khởi sắc.

Sau thời gian dài lận đận, đây là lúc Phương Ly tìm thấy hướng đi phù hợp và ghi được dấu ấn tại Vpop.

Sinh năm 1990, từ nhỏ, Phương Ly đã có niềm đam mê với âm nhạc nhưng cô không có được sự ủng hộ của gia đình trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Chật vật tìm kiếm chỗ đứng

Năm 2007, cô lén ghi danh tại cuộc thi Vietnam Idol mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia đình, kể cả chị gái Phương Linh. Thời điểm đó, chị gái cô nổi tiếng lại có nhiều kinh nghiệm tham gia cuộc thi âm nhạc.

Cô gái 17 tuổi khi đó chỉ dừng chân ở top 30 và khán giả còn chưa kịp quen mặt cô. Ba năm sau đó, Phương Ly một lần nữa thử sức với sân chơi mà cô từng thất bại. Tuy nhiên, giọng hát mỏng, còn nhiều hạn chế lại thiếu may mắn nên em gái Phương Linh phải chia tay ở vòng bán kết.

Thiết bại liên tiếp, cô gái trẻ dần chùn bước. Cô quyết định tạm gác niềm đam mê với âm nhạc để tập trung kinh doanh. Đó là quãng thời gian Phương Ly im ắng và nhiều khán giả tiếc nuối cho một nhân tố tiềm năng, phù hợp với thị hiếu thị trường về cả ngoại hình lẫn giọng hát như cô.

Trước Mặt trời của em, Thằng điên và Anh là ai, Phương Ly mất khá nhiều năm để tìm ra hướng đi trong nghệ thuật.

Kinh doanh 4 năm, Phương Ly tìm được ê-kíp phù hợp để trở lại với âm nhạc. Năm đó, cô một lần nữa tìm kiếm cơ hội nổi danh ở game show X-Factor. Thế nhưng, em gái Phương Linh vẫn tỏ ra vô duyên với các cuộc thi. Cô ra về “tay trắng”, gần như chưa tạo được bất cứ dấu ấn nào.

Suốt nhiều năm, may mắn “chối bỏ” Phương Ly. Dù cô được bộ phận khán giả trẻ biết tới, nhưng với danh xưng “em gái Phương Linh” hay hot girl có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang trẻ trung, hiện đại thay vì ca sĩ.

Hai năm thành công liên tiếp

Crush On You ra mắt năm 2016 có thể xem như sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Ly. Bài hát thuộc thể loại nhạc điện tử, trẻ trung nhưng ở đây Phương Ly chưa cho thấy sự khác biệt, chưa khai thác hết thế mạnh của bản thân.

Phải đến ca khúc R&B Mặt trời của em, cô mới tìm thấy phong cách phù hợp. Đó là một sản phẩm hài hòa, tươi mới về cả âm nhạc lẫn hình ảnh, nhanh chóng tạo tiếng vang trên thị trường.

Thằng điên là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất năm 2018.

Trong 2 năm 2017 và 2018, mỗi năm Phương Ly có một sản phẩm âm nhạc mới. Hai lần kết hợp JustaTee, mỗi lần ở một vị thế khác nhau, đầu tiên là Mặt trời của em năm 2017, sản phẩm của chính cô với sự hỗ trợ của đàn anh. Sang 2018, Phương Ly góp giọng trong Thằng điên của JustaTee, đồng thời đảm nhận vai trò nữ chính trong MV.

Mặt trời của em hiện đạt 64 triệu lượt xem, trong khi đó Thằng điên là ca khúc hot dịp cuối năm 2018. Ca khúc của JustaTee và Phương Ly đã nhảy vọt tới 18 bậc để soán ngôi vương của Mr. Siro trên #zingchart tuần 42.

Đây là hạng nhất tuần đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai. Trước đó, ca khúc chỉ mất 21 tiếng để vươn lên vị trí đầu bảng #zingchart real-time (BXH tính theo giờ).

Mới đây, Phương Ly trở lại với bài hát mới Anh là ai. Đây tiếp tục là một bản R&B nhẹ nhàng, trong trẻo và một lần nữa giúp nữ ca sĩ trẻ đến gần với thành công. Bài hát vươn lên vị trí số 1 #zingchart và đạt 4,4 triệu lượt nghe.

Trong khoảng 2 năm, giọng ca 29 tuổi liên tục có hit. Cô liên tiếp thắng giải Zing Music Awards, cụ thể là Ca khúc R&B/Soul được yêu thích 2017 với Mặt trời của em và hạng mục tương tự cho Thằng điên năm 2018. Có thể nói, lúc này, cô đã thành công trong việc phá bỏ mác “hot girl đi hát” hay “em gái Phương Linh”.

Âm nhạc vừa vặn, luôn mang đến cảm giác tươi mới

Giọng hát của Phương Ly chưa hẳn xuất sắc, nổi bật nhưng hài hòa trong những bản pop, RnB có hồn, chứng tỏ sự linh hoạt, khác biệt.

Phương Ly với gương mặt xinh đẹp được đánh giá là nhân tố sáng giá, phù hợp với hình tượng ca sĩ giải trí.

Phương Ly thông minh trong cách chọn bài hát. Âm nhạc của cô vừa vặn với giọng hát, với kỹ thuật thanh nhạc. Tổng thể sản phẩm luôn tạo cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản, khơi gợi tinh thần lạc quan không chỉ trực tiếp biểu lộ qua lời bài hát, mà qua cả cách Phương Ly hát.

Giọng cô nhẹ tênh và ấm áp, hình ảnh lại ngập tràn nét tươi sáng, rạng rỡ. Chẳng hạn, với Anh là ai, cô xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy ren trắng nhẹ nhàng, tinh tế. Cô tự tại, thoải mái ở mọi nơi cô đến.

“Rất thích phong cách của chị Ly, nhạc không buồn không vui, mà đơn giản, nhẹ nhàng, khi nghe như vơi đi nỗi buồn, mệt mỏi”, một khán giả bình luận.

Điểm đặc biệt, Phương Ly có ngoại hình xinh đẹp, sắc sảo và nhan sắc đó càng cuốn hút khi hòa vào các khung hình trong MV.

Giọng hát, vẻ đẹp và màu sắc âm nhạc của Phương Ly khiến cô trở thành một điểm nhấn mới mẻ và cần có trong thị trường âm nhạc hiện tại.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phuong-ly-toa-sang-sau-nhieu-nam-chat-vat-xoa-mac-hot-girl-di-hat-post908289.html