Phương Hằng: 'Tôi không sợ lép vế so với Thúy Ngân, Lê Phương'

Nữ diễn viên khẳng định cô là màu sắc khác trong phim 'Gạo nếp, gạo tẻ' bên cạnh sự đỏng đảnh của Thúy Ngân, cam chịu của Lê Phương.

Thời gian qua, phim Gạo nếp, gạo tẻ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Mỗi tập phim sau khi được phát sóng trên HTV2 đều thu hút số lượng người xem đông đảo. Vì thế dàn diễn viên trong phim cũng được khán giả yêu thích.

Nếu người xem bức xúc với sự đỏng đảnh, đanh đá và ích kỷ của Hân bao nhiêu (Thúy Ngân) thì thương cảm cho sự chịu đựng của Hương (Lê Phương) bấy nhiêu. Riêng con gái út trong gia đình bà Mai - Minh (Phương Hằng) có cuộc sống êm đềm hơn hai chị.

Tôi không cạnh tranh với Thúy Ngân và chị Lê Phương

Phương Hằng thường xuất hiện trong những phân đoạn tâm lý nhẹ nhàng với gương mặt tròn và mắt kính đáng yêu. Do đó, nhiều khán giả nhận định vai diễn của Phương Hằng có phần mờ nhạt giữa hai bạn diễn Thúy Ngân và Lê Phương. Không ít khán giả cũng không đánh giá cao diễn xuất của cô.

Phương Hằng đóng vai em út trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Ảnh: ĐPCC.

Nói về điều này, Phương Hằng thẳng thắn chia sẻ: "Trong phim có 4 tuyến nhân vật nữ là Bà Mai, Hương, Hân, Minh. Tất cả đều là nhân vật chính tuy nhiên mỗi giai đoạn sẽ có những tuyến nổi bật hơn. Khi mà bộ phim có nhiều cảm xúc đau buồn, cảm xúc tiêu cực thì cặp đôi Minh – Nhân như một làn gió để dịu bớt những cảm xúc mạnh đó".

"Phim có tới 100 tập, hiện tại chỉ mới phát sóng đến hơn 30 tập nên sẽ còn rất nhiều thời gian để vai diễn Minh bùng nổ. Tôi không ngại mang tiếng lép vế so với Thúy Ngân và chị Phương", cô nói.

Những nhận xét trái chiều về diễn xuất không làm cô phiền lòng bởi mỗi người có cảm nhận khác nhau. Điều khiến Phương Hằng bức xúc nhất trong thời gian qua là tin đồn cô mâu thuẫn, ganh tỵ với hai bạn diễn Lê Phương và Thúy Ngân.

Nữ diễn viên cho biết: “Trong showbiz tìm được một người bạn thân đã khó nhưng tôi may mắn có tới 2 bạn thân là chị Phương và Ngân. 3 chị em chúng tôi vẫn thân thiết đến giờ dù phim đã không còn quay. Vì thế giữa chúng tôi không có bất cứ mâu thuẫn hay cạnh tranh nào".

Cô kể, sự quan tâm giữa ba chị em ở những điều rất đơn giản. Chẳng hạn, đi ngoài đường nếu mình thấy chiếc váy hợp với Lê Phương, sẽ chụp ảnh lại và nhắn "chị Hai" đến xem thử. Ngược lại, Hân thấy món ăn nào ngon sẽ giới thiệu cho hai chị.

Lê Phương, Thúy Ngân, Phương Hằng thân thiết trên trường quay. Ảnh: ĐPCC.

Lê Phương là quân sư tình cảm cho tôi

Đặc biệt, Phương Hằng còn coi Lê Phương như quân sư tình cảm cho mình. "Nếu có chuyện buồn gia đình, vợ chồng mâu thuẫn gì, tôi sẽ hỏi chị Phương tư vấn. Vợ chồng tôi còn trẻ, không tránh khỏi mâu thuẫn. Chị Phương có nhiều kinh nghiệm nên đã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích", cô cho hay.

Ngoài đời, Phương Hằng đã kết hôn với ca sĩ Anh Tâm vào đầu năm 2017. Diễn viên sinh năm 1989 hâm mộ người yêu từ ngày học cấp ba. Lúc ấy, Anh Tâm cùng công ty với Minh Hằng và nổi tiếng nhờ bản hit Cuộc tình tan vỡ. Sau này cả hai quen nhau qua facebook.

Nữ diễn viên có nhiều người theo đuổi nhưng cô yêu Anh Tâm vì tấm lòng nhân hậu, sống nghiêm túc. Phương Hằng kể nhiều lần chứng kiến Anh Tâm giúp đỡ người nghèo, tặng họ tiền với thái độ trân trọng khiến cô xúc động. Cô tin một người biết yêu thương người ngoài thì chắc chắn sẽ yêu thương vợ con.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phuong-hang-toi-khong-so-lep-ve-so-voi-thuy-ngan-le-phuong-post865267.html