Phường giúp dân có thêm 'lương'

'Chúng tôi tuy nghèo khó nhưng vẫn còn nhiều người khổ hơn. Tôi xin được nhường lại phần hỗ trợ này!'.

Là cấu nối giữa doanh nghiệp (DN), mạnh thường quân với các gia đình chính sách, người nghèo, UBND phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) đã từng bước chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Từ đó, nhiều căn nhà được nâng cấp, sửa chữa, các gia đình chính sách được chăm lo đầy đủ hơn từ các cuộc vận động của phường.

Có thêm tiền mua thuốc men

Bên cạnh việc được hưởng các chế độ, chính sách do Nhà nước hỗ trợ, hằng tháng mỗi hộ gia đình chính sách, người nghèo trong phường sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng từ đơn vị hỗ trợ do UBND phường vận động.

Nằm trên giường dưỡng bệnh, cụ Nguyễn Thị Chuột (83 tuổi) là vợ liệt sĩ vẫn cố gắng gượng dậy để trò chuyện với cán bộ phường. Cụ nói: “Hằng tháng tôi nhận được hơn 1 triệu tiền hỗ trợ của Nhà nước, nay lại được phường giúp thêm 1 triệu nữa coi như đủ chi phí sinh hoạt và thuốc men. Tôi rất biết ơn sự chăm lo, quan tâm của phường và các DN đến những gia đình như chúng tôi”.

Tương tự, bà Võ Thị Hương (58 tuổi) là con liệt sĩ cũng nhận được sự giúp đỡ. Bà cho biết hằng ngày làm công quả ở chùa, bán nhang và ăn cơm chùa coi như cũng đủ sống.

“Thông thường hằng năm tới ngày 27-7 thì những gia đình chính sách mới được quan tâm. Năm nay thấy phường đến tận nhà thăm hỏi, trao tiền tôi xúc động quá. Tuy nhiên, tôi thấy hiện có nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn, tôi xin nhường lại phần này cho họ” - bà Hương chia sẻ.

Ông Trần Văn Thường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Thọ, nói thêm: “Dù gia đình khó khăn nhưng bà Hương vẫn muốn chia sẻ lại tiêu chuẩn của mình. Cách nghĩ, cách làm đáng quý của bà khiến những người làm công tác chính sách như chúng tôi phải nỗ lực hết mình để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội”.

UBND phường Trường Thọ và DN trao tiền hỗ trợ cho người dân. Ảnh: ĐÀO TRANG

UBND phường Trường Thọ và DN trao tiền hỗ trợ cho người dân. Ảnh: ĐÀO TRANG

DN cùng đi, cùng làm với địa phương

Theo ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, trên địa bàn phường có năm gia đình chính sách đều có cuộc sống rất khó khăn.

“Là một đơn vị cơ sở, phường phải có trách nhiệm chăm lo đời sống cho người dân nên chúng tôi đã đứng ra vận động các mạnh thường quân, DN cùng chung tay.

Để DN thấu hiểu, phường đã mời các DN cùng với phường đi thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn. Từ đó các DN đều rất ủng hộ chương trình này” - ông Phước bày tỏ.

Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, Công ty TNHH MTV Phân phối khí đốt Gas Thủ Đức đã hỗ trợ năm gia đình chính sách của phường, mỗi gia đình 1 triệu đồng/tháng. Số tiền này được đại diện phường cùng đơn vị hỗ trợ xuống tận nhà người dân trao tặng.

Đại diện công ty cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND, Mặt trận Tổ quốc quận Thủ Đức và UBND phường Trường Thọ, DN thấy có trách nhiệm hỗ trợ các chương trình ý nghĩa của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, không chỉ về tiền bạc mà còn cả việc làm cho người dân”.

Trước đó, phường Trường Thọ đã sửa chữa, nâng cấp tám căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Đây là các gia đình người già neo đơn, họ sinh sống trong căn nhà dột nát, hàng chục năm không có tiền sửa vì phải để dành tiền chạy chữa thuốc men.

Ông Lê Khắc Thành, Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, cho biết: “Xuất phát từ truyền thống của công ty, chúng tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ địa phương trong các công trình phúc lợi. Cụ thể, năm 2016 công ty đã hỗ trợ một căn nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, mới đây hỗ trợ phường tu sửa nhà cửa cho các hộ neo đơn. Chúng tôi rất muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới”.

“Sắp tới phường sẽ vận động thêm nhiều đơn vị nữa để tăng nguồn hỗ trợ, giúp ích được cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn” - chủ tịch UBND phường Trường Thọ đặt mục tiêu.

Làm đường mới cho dân

Từ công tác tuyên truyền, vận động của phường Trường Thọ, đầu năm 2018, một con đường được trải nhựa, làm mới rất khang trang đã thành hình ở khu phố 1. Điều đáng nói là thời gian vận động nguồn kinh phí và thi công con đường rất nhanh chóng, được người dân và DN ủng hộ rất nhiệt tình.

Đường số 1 được làm từ nguồn vốn xã hội hóa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Từ ngày có đường mới, người dân không phải chịu cảnh ồn ào, khói bụi nữa. Công trình có ý nghĩa vô cùng thiết thực đối với đời sống của người dân, góp phần làm đẹp cho diện mạo của địa phương.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/ban-doc/phuong-giup-dan-co-them-luong-794698.html