Phường Cửa Ông (Cẩm Phả) chú trọng bảo vệ môi trường

Là một phường có thế mạnh về phát triển du lịch, hàng năm, Cửa Ông (TP Cẩm Phả) luôn thu hút đông đảo du khách thập phương. Thêm vào đó, phường cũng là địa phương duy nhất đang từng bước xây dựng mô hình 'phường di sản'. Vì thế, công tác bảo vệ môi trường luôn được phường quan tâm thực hiện không chỉ giữ gìn cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng với du khách mà còn góp phần hoàn thành chủ để công tác năm của tỉnh và thành phố năm 2018.

Người dân khu phố 10B, phường Cửa Ông nạo vét cống rãnh.

Để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Trong đó, phường đã xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa bộ phận chuyên môn. Đồng thời, huy động sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị. Phường cũng duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất. Xác định công tác bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, ưu tiên, tập trung nên phường cũng đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Trên cơ sở đó, phường đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Từ đầu năm đến nay, phường đã chỉ đạo các khu phố phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Môi trường Tuấn Đạt tăng cường phương tiện quét dọn vệ sinh đường phố sạch đẹp, tổ chức thu gom rác, không để tồn đọng trong khu dân cư, đường phố, khu vực chợ và khu di tích Đền Cửa Ông. Phường cũng đã phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức thả gần 2.000 con cá giống tại hồ Baza nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan, vệ sinh. Đồng thời, phối hợp Công ty TNHH MTV Môi trường Tuấn Đạt trồng trên 1 vạn cây phi lao dọc hai bên đường tránh và các khu đất trống tại khu 1, khu 2 góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế sạt lở đất đai, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Phát huy nội lực từ nhân dân, phường cũng huy động nhân dân tích cực tham gia trồng cây có hoa dọc tuyến đường từ cầu 20 đến trụ sở Công an phường, thường xuyên nạo vét kênh, mương, rãnh thoát nước trong khu dân cư, duy trì mô hình "Ngày chủ nhật xanh". Bên cạnh đó, phường cũng tích cực phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản. Qua đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường không xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép.

Hệ thống thu gom đất đá, cát, sỏi tại khu vực đồi khu 10B, phường Cửa Ông nhằm hạn chế chảy trôi xuống lòng đường, hồ, rãnh thoát nước.

Đáng chú ý, năm 2018, đền Cửa Ông đã diễn ra Lễ hội đền đồng thời vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông. Vì vậy, đền luôn thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan. Do đó, công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu vực đền. Phường đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường tại khu di tích, kịp thời phát hiện, xử lý không để các hiện tượng ăn xin, ăn mày... gây phản cảm tại khu di tích.

Cùng với đó, phường cũng lắp đặt nhiều thùng rác công cộng tại khu vực tập trung đông người; bố trí lực lượng từ 8-10 người thường xuyên nhắc nhở người dân hạn chế đốt hương, vàng mã không đúng nơi quy định. Đồng thời, phường yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường Tuấn Đạt duy trì đội vệ sinh, quét dọn, thu gom rác thải đền. Với các giải pháp tích cực, khuôn viên khu vực đền Cửa Ông luôn được thoáng đãng, sạch đẹp, tạo ấn tượng cho du khách.

Bà Trần Thu An, đến từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết: Đến với đền Cửa Ông, mỗi năm tôi đều thấy sự đổi thay. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là môi trường xung quanh khu vực đền luôn được giữ gìn sạch sẽ, từ đó, không chỉ làm tôn thêm sự trang nghiêm cho địa điểm tâm linh này mà còn khiến du khách thoải mái.

Do ảnh hưởng của việc mở đường chuyên chở vật liệu thi công đường dây điện cao thế 110kV chuyển tải điện nên tại khu 10B, phường Cửa Ông xuất hiện tình trạng chảy trôi đất đá, cát, sỏi từ đồi xuống lòng đường tránh Cửa Ông và hồ Baza, nhất là khi có mưa. Nhằm khắc phục tình trạng này, phường đã dành kinh phí đầu tư kè dọc tuyến đường từ dưới chân đồi. Đồng thời, phường cũng cho phép gia đình ông Trần Mạnh Cường, khu 10B, là chủ diện tích rừng có đường chuyên chở vật liệu thi công đường dây diện cao thế 110kV đi qua tiến hành thu gom toàn bộ đất đá, cát, sỏi chảy trôi phục vụ gia đình và một số người dân xung quanh. Từ đó, hạn chế tối đa việc trôi đất đá, cát, sỏi xuống đường, rãnh thoát nước, lòng hồ Baza, góp phần giảm thiểu ngập úng, đảm bảo an toàn giao thông.

Với những giải pháp tích cực, phường Cửa Ông là điểm sáng của thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thu hút khách thập phương tới tham qua, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng phường di sản.

Cao Quỳnh - Thu Trang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/bao-ve-moi-truong-bien-va-hai-dao/201810/phuong-cua-ong-cam-pha-chu-trong-bao-ve-moi-truong-2405525/